Chưa áp dụng giá viện phí mới

ANTĐ - Tại BV Bạch Mai, ngày 16-4, tất cả các dịch vụ, kỹ thuật y tế vẫn được áp dụng mức giá viện phí cũ. Ông Nguyễn Ngọc Hiền - Phó Giám đốc BV Bạch Mai cho biết, mức giá mới do liên Bộ ban hành là khung giá, quy định giá sàn và giá trần, trong đó quy định cụ thể mức tối đa khung giá 477 dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh được điều chỉnh. 

Viện phí tăng sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến người bệnh

Đợi duyệt bảng giá

Tuy nhiên, bảng giá cụ thể như thế nào thì mới được áp dụng theo nhóm, Bộ Y tế và UBND các tỉnh, thành phố phải phê duyệt mức giá cụ thể cho các BV trực thuộc, trên cơ sở đó các BV mới áp dụng. Hiện tại, giống như nhiều BV Trung ương khác, BV Bạch Mai vẫn đang trong quá trình tính toán, xây dựng khung giá viện phí cụ thể của BV. Theo ông Hiền, vì đang phải tính toán lại để đưa ra mức viện phí phù hợp nhất nên dự kiến sớm nhất trong tuần này BV mới hoàn thành khung giá mới trình Bộ Y tế.

Tại BV Nhi Trung ương, trao đổi qua điện thoại, lãnh đạo BV khẳng định giá dịch vụ kỹ thuật y tế của BV này hiện vẫn chưa có điều chỉnh gì. Tương tự, các BV của thành phố Hà Nội như Xanh Pôn, Phụ sản, Thanh Nhàn… người bệnh đến khám chữa bệnh vào thời điểm này vẫn đóng viện phí theo mức giá cũ. Ông Nguyễn Khắc Hiền, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, Sở đã có văn bản gửi các BV trực thuộc yêu cầu vẫn áp dụng giá viện phí cũ trong thời gian chờ mức giá viện phí mới hoàn thiện trình UBND thành phố phê duyệt. Hiện tại, tổ xây dựng khung giá viện phí của Sở Y tế mới bắt đầu được thành lập và dự kiến phải cuối năm nay, mức giá viện phí mới mới có thể được áp dụng tại các BV của Hà Nội. 

Thấp thỏm chờ đợi

Sáng 16-4, tại phòng khám phụ sản, khoa Khám bệnh - BV Bạch Mai, chúng tôi gặp sản phụ Nguyễn Thị Hồng Ngát (Đại Từ, Hoàng Mai, Hà Nội) đi khám thai theo lịch hẹn. Chị Ngát chia sẻ, theo dự báo của bác sĩ thì chị sẽ sinh vào ngày 25-4 này. Mấy hôm trước nghe nói bắt đầu từ 15-4, các BV sẽ tăng giá viện phí, khám bệnh sẽ tăng từ 3.000 đồng/lần khám lên 20.000 đồng/lần khám, dịch vụ đỡ đẻ thường tăng từ 50.000 - 150.000 đồng hiện nay lên mức 480.000-525.000 đồng… khiến 2 vợ chồng khá lo lắng. “Cứ nói viện phí tăng không đáng kể nhưng có đi viện mới thấy lo, ví dụ như giá khám bệnh theo quy định hiện nay là 3.000 đồng/lần khám thế nhưng lần nào khám thai tại BV Bạch Mai, tất cả bệnh nhân  đều phải mua phiếu khám là 30.000 đồng. Nay mai giá khám bệnh tăng lên 20.000 đồng hay 30.000 đồng/lần khám thì không biết mức giá mà bệnh nhân phải nộp thực tế tăng lên bao nhiêu” - chị Ngát cho biết.

Theo ông Nguyễn Nam Liên, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính - Bộ Y tế, trong danh mục dịch vụ khám chữa bệnh vừa ban hành mới chỉ phân định được giá khám bệnh, giá một ngày giường bệnh, do vậy tới đây hội đồng thẩm định viện phí sẽ tính toán, phân nhóm BV để quy định mức thu cụ thể. Với các BV hạng đặc biệt (Bạch Mai, Chợ Rẫy, Trung ương Huế,  108…) sẽ được thu ở mức tối đa của khung giá này. Như vậy, với mức tính này, giá tiền giường ở các BV hạng đặc biệt như BV Bạch Mai sẽ được thu ở mức 70.000 đồng/người/ngày, giá khám chữa bệnh là 20.000 đồng/người… Bộ Y tế và bản thân các BV cho rằng, mức này vẫn chưa đủ bù đắp các chi phí thực tế mà BV bỏ ra mà chỉ phần nào giảm bớt khó khăn cho BV. Trong khi các BV đều đang rất sốt ruột chờ đợi khung giá viện phí mới được áp dụng thì với người bệnh tồn tại tâm lý chung là viện phí tăng muộn ngày nào, đỡ ngày đó. 

Được biết, hiện tại Bộ Y tế mới nhận được đề xuất điều chỉnh viện phí của 6 trong số 30 BV thuộc Bộ quản lý. Dự kiến thời gian áp dụng giá viện phí mới có thể là sau tháng 5-2012, sớm hơn so với các BV địa phương. Bộ Y tế cho biết, phải đến tháng 7, mức viện phí mới mới chính thức được điều chỉnh và áp dụng tại tất cả tuyến y tế.