Chủ tịch xã bị bãi nhiệm có còn là công chức?

ANTD.VN - Cán bộ thôi giữ chức vụ ở cấp xã trong trường hợp bị bãi nhiệm thì không được tiếp nhận làm công chức cấp xã.

Bộ Nội vụ giải đáp thắc mắc của người dân về quy định liên quan đến cán bộ, công chức cấp xã.

Cụ thể, ông Hoàng Dư (Hòa Bình) hỏi, Chủ tịch UBND xã vi phạm các quy định của pháp luật liên quan đến đất đai, bị khởi tố bị can, chưa đưa ra xét xử nhưng đã bị kỷ luật bằng hình thức khai trừ Đảng, bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND xã, vậy trường hợp này có còn là công chức cấp xã không?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ cho hay, theo quy định tại Khoản 7 Điều 7 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 thì cán bộ bị bãi nhiệm sẽ buộc phải thôi giữ chức vụ do bầu cử trước khi hết nhiệm kỳ.

Căn cứ Điểm c Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố thì cán bộ thôi giữ chức vụ ở cấp xã trong trường hợp bị bãi nhiệm thì không được tiếp nhận làm công chức cấp xã.

Tin cùng chuyên mục

Xin chào,
Tôi là Chatbot của
An ninh Thủ đô
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
An Ninh Thủ Đô nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!
5 điểm nghẽn của Hà Nội
giải pháp xử lý điểm nghẽn của Thủ đô
50 năm Báo An ninh Thủ đô
Công an Thủ đô Anh hùng