Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đề xuất Chính phủ 9 giải pháp đột phá cho giáo dục Thủ đô

ANTD.VN - Để tạo bước đột phá trong đổi mới giáo dục Thủ đô, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đề xuất lên Chính phủ, Bộ GD-ĐT 9 giải pháp quan trọng.

Sáng 5-8, Bộ GD-ĐT đã chủ trì cuộc họp trực tuyến Tổng kết năm học 2015-2016, triển khai nhiệm vụ năm học mới 2016-2017, với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch 63 UBND tỉnh, thành phố cả nước cùng Sở GD-ĐT, đại diện trường ĐH...

Công tác tổng kết và triển khai nhiệm vụ năm học mới được Chính phủ đặc biệt quan tâm

Hơn 10 tham luận từ các địa phương đã phản ánh những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị với Chính phủ, Bộ GD-ĐT tại Hội nghị về các vấn đề giáo dục. Trong đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã mở đầu với việc đưa ra 9 đề xuất được coi là giải pháp giúp Hà Nội thực hiện đổi mới giáo dục ngay từ năm học này.

Các giải pháp bao gồm: Quy hoạch mạng lưới trường học trên địa bàn thành phố; Có chương trình chuẩn để hàng năm đào tạo nâng cao trình độ giáo viên và tiêu chuẩn hóa trình độ giáo viên các cấp; Tăng cường giáo dục CNTT trong dạy học, nên đưa chương trình CNTT vào dạy từ bậc tiểu học; Đẩy mạnh học Tiếng Anh; Bộ GD-ĐT cần có chương trình định hướng nghề nghiệp cho học sinh lớp 9 chuẩn bị vào lớp 10; Cơ chế tự chủ tài chính cho các trường đại học để trên cơ sở đó nhà trường có thể thúc đẩy phát triển giáo dục; Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong giáo dục đào tạo; Tiếp tục đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và những ngành mũi nhọn phục vụ cho việc phát triển kinh tế-xã hội; Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất trong trường học, trong đó ưu tiên nâng cấp, sửa chữa, xây mới các nhà vệ sinh ở trường học.

Riêng về ngành giáo dục Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, chuẩn bị cho năm học này Hà Nội tập trung vào nâng cao trình độ giáo viên. Đặc biệt là triển khai ứng dụng CNTT vào nhà trường. Sau thành công triển khai ứng dụng phần mềm CNTT vào đăng ký tuyển sinh trực tuyến các lớp đầu cấp vào 2.622 trường, Hà Nội tiếp tục đưa phần mềm quản lý trong các trường học. 

Dự kiến từ 1-9 sẽ đưa việc quản lý 1,7 triệu học sinh bằng sổ điểm điện tử. Hiện Hà Nội cũng đã triển khai đường truyền internet tốc độ cao tại 2.622 trường học. Đặc biệt để tạo môi trường thân thiện, xanh sạch đẹp, Hà Nội đã thực hiện phủ xanh, trồng cây có bóng mát trong tất cả các trường học.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đánh giá hiện nay ở Hà Nội, việc phân bố các trường không đồng đều nên các trường ở khu vực nội thành vẫn quá tải học sinh. Ở khu vực ngoại thành, nhiều trường không quá 20 học sinh/phòng học. Chất lượng giáo dục của thành phố đã nâng lên, nhưng chất lượng dạy học ở các quận huyện, trường học không đồng đều, tình trạng học trái tuyến còn nhiều, tồn tại tình trạng dạy thêm học thêm tràn lan…