Chủ tịch UBND TP Hà Nội chúc Tết, cảm ơn tăng ni phật tử chung tay chống dịch Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chiều 26/1, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh  đã đến thăm, chúc tết Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội chúc tết cảm ơn tăng ni phật tử chung tay chống dịch Covid-19

Chủ tịch UBND TP Hà Nội chúc tết cảm ơn tăng ni phật tử chung tay chống dịch Covid-19

Thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Chủ tịch UBND TP - Chu Ngọc Anh chúc Tết các thượng tọa, hòa thượng, tăng ni, phật tử đón xuân mới mạnh khỏe, năm mới tiếp tục cầu chúc cho đất nước, Thủ đô an bình.

Chủ tịch UBND TP điểm qua những dấu ấn, nỗ lực vượt bậc trong khó khăn của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố đạt được trong năm 2021, cũng như công tác chuẩn bị phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

Khẳng định, trong những kết quả đó có công sức lớn của các tầng lớp nhân dân và công sức không nhỏ của Giáo hội Phật giáo các cấp, các tăng ni, phật tử.

Chủ tịch UBND TP - Chu Ngọc Anh cảm ơn Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có nhiều hoạt động san sẻ yêu thương, cộng đồng trách nhiệm cùng chính quyền các cấp trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Chủ tịch UBND TP - Chu Ngọc Anh bày tỏ mong muốn Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống “Hộ quốc an dân”, tuyên truyền truyền vận động tăng ni, phật tử “sống tốt đời, đẹp đạo”, chung sức, đồng lòng phòng chống dịch bệnh và phục hồi phát triển kinh tế, thích ứng an toàn, linh hoạt theo Nghị quyết 128 của Chính phủ.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND TP - Chu Ngọc Anh gửi lời chia buồn sâu sắc đối với tổn thất lớn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trước sự viên tịch của Đại lão hòa thượng Thích Thanh Đàm - Đức phó Pháp chủ Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Thiền sư Thích Nhất Hạnh - vị cao tăng uyên tâm Phật học.

Cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo thành phố Hà Nội, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định, với phương châm Đạo pháp dân tộc - Chủ nghĩa xã hội, Giáo hội tiếp tục vận động tăng ni, phật tử đồng hành cùng toàn dân đưa Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng vào cuộc sống và mong muốn thành phố quan tâm tạo điều kiện tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 9 vào cuối năm 2022, tại Thủ đô Hà Nội.