Chủ tịch Trung Quốc hoãn chuyến thăm tới Pakistan

ANTĐ - Trung Quốc và Pakistan đã nhất trí hoãn chuyến thăm cấp nhà nước đến Pakistan của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, do làn sóng biểu tình chống chính phủ ở quốc gia Nam Á này.  


Hàng trăm người bị thương trong cuộc đụng độ giữa người biểu tình và lực lượng an ninh Pakistan

Trong tuyên bố ra ngày 6-9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Tần Cương cho biết: “Xét đến tình hình chính trị hiện nay ở Pakistan, Chính phủ Trung Quốc và Pakistan đã nhất trí hoãn chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch nước Tập Cận Bình tới Pakistan, theo kế hoạch sẽ diễn ra vào cuối tháng 9 này”. 

 Theo ông Tần Cương, hiện hai bên đang phối hợp với nhau thông qua các kênh ngoại giao để ấn định ngày giờ mới cho chuyến thăm của ông Tập Cận Bình vào thời điểm sớm nhất có thể.

Được biết, từ giữa tháng 8 vừa qua, người biểu tình ở Pakistan đã tuần hành đòi Thủ tướng Nawaz Sharif từ chức.