Chủ tịch Quốc hội: Thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) tại kỳ họp bất thường với chất lượng cao nhất

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, kỳ họp bất thường lần thứ 5 – Quốc hội khóa XV sẽ quyết định 4 nội dung chính, là những nội dung có ý nghĩa rất quan trọng không chỉ trước mắt mà còn lâu dài.
Quang cảnh phiên khai mạc kỳ họp bất thường lần thứ 5 - Quốc hội khóa XV

Quang cảnh phiên khai mạc kỳ họp bất thường lần thứ 5 - Quốc hội khóa XV

Phát biểu khai mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 5 - Quốc hội khóa XV vào sáng nay, 15-1, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã điểm qua những nội dung chính được xem xét, quyết định tại kỳ họp này.

Thứ nhất, về dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Chủ tịch Quốc hội cho biết, đến nay, dự thảo Luật sau khi được tiếp thu, chỉnh lý gồm 16 chương và 260 điều (bỏ 05 điều, chỉnh lý 250 điều so với dự thảo Luật trình Quốc hội tại Kỳ họp 6).

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các vị ĐBQH phát huy tinh thần trách nhiệm cao, tiếp tục cho ý kiến về dự án Luật, tập trung vào những vấn đề lớn, quan trọng, đảm bảo chất lượng cao nhất và xem xét, biểu quyết thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) tại Kỳ họp bất thường này.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ dự phiên khai mạc

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ dự phiên khai mạc

Thứ hai, về dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, dự thảo luật đã được UBTVQH cho ý kiến kỹ lưỡng 2 lần tại phiên họp thứ 29 (tháng 01/2024); sau khi được tiếp thu, chỉnh lý gồm 15 chương và 210 điều (tăng 07 điều, chỉnh lý rất nhiều điều so với dự thảo Luật trình Quốc hội tại Kỳ họp 6), đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét, quyết định.

Thứ ba, về một số cơ chế, chính sách đặc thù đối với các Chương trình mục tiêu quốc gia, thực hiện Nghị quyết về giám sát chuyên đề tại Kỳ họp thứ 6, Chính phủ trình Quốc hội xem xét, quyết định áp dụng một số chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ và hiệu quả thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị các vị ĐBQH cho ý kiến về nội dung và tính khả thi của từng quy định cụ thể trong dự thảo để hoàn thiện, xem xét thông qua Nghị quyết tại Kỳ họp này.

Thứ tư, tại Kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến và quyết định một số nội dung quan trọng, cấp thiết về tài chính, ngân sách...

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh: “Những nội dung được Quốc hội quyết định tại Kỳ họp này có ý nghĩa rất quan trọng không chỉ đối với việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của năm 2024 và cả nhiệm kỳ mà còn có ý nghĩa căn cơ, chiến lược, lâu dài”.