Củng cố quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Ấn Độ

Củng cố quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Ấn Độ

ANTD.VN - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chiều qua 8-12 đã rời Hà Nội lên đường thăm hữu nghị chính thức Cộng hòa Ấn Độ theo lời mời của Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Ấn Độ Mohammad Hamid Ansarin và Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Ấn Độ Sumitra Mahajan.
Việt - Lào: Cùng chuẩn bị cho dịp kỷ niệm đáng nhớ

Việt - Lào: Cùng chuẩn bị cho dịp kỷ niệm đáng nhớ

ANTD.VN -  Nhân tham dự Hội nghị Hội đồng Nghị viện châu Á (APA) tại thành phố Siem Reap (Campuchia), Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đã có cuộc hội kiến song phương với bà Pany Yahthotu, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Lào. 
Nhân tham dự Hội nghị Hội đồng Nghị viện châu Á (APA) tại thành phố Siem Reap (Campuchia), Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đã có cuộc hội kiến song phương với bà Pany Yahthotu, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Lào.
Nhân tham dự Hội nghị Hội đồng Nghị viện châu Á (APA) tại thành phố Siem Reap (Campuchia), Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đã có cuộc hội kiến song phương với bà Pany Yahthotu, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Lào.
Hà Nội động thổ trung tâm triển lãm quy mô lớn nhất châu Á

Hà Nội động thổ trung tâm triển lãm quy mô lớn nhất châu Á

ANTD.VN - Sáng 8-10, UBND TP Hà Nội đã tổ chức động thổ dự án Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia với quy mô lớn nhất châu Á tại huyện Đông Anh. Đây là một trong 10 công trình trọng điểm ưu tiên đầu tư theo Quy hoạch Vùng Thủ đô, đồng thời là nơi tổ chức những sự kiện chính trị - kinh tế - văn hóa mang tầm cỡ quốc tế của Thủ đô và cả nước.
Sửa Bộ luật Hình sự năm 2015: Không vội vàng để tránh lặp lại sai sót

Sửa Bộ luật Hình sự năm 2015: Không vội vàng để tránh lặp lại sai sót

ANTD.VN - Sáng nay, 3-10, tại phiên họp thứ 4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến lần đầu vào dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015. Đây là bộ luật đã được Quốc hội thông qua vào tháng 10-2015 và dự kiến có hiệu lực thi hành từ 1-7 năm nay nhưng sau đó phải tạm hoãn vì phát hiện nhiều sai sót.
"Nuôi báo cô" đến bao giờ?

"Nuôi báo cô" đến bao giờ?

ANTD.VN - Càng nghĩ tôi càng thấy mình may, ông ạ! Chẳng thừa thãi, dư dả thời gian nên không sa đà vào hội hè, đàn đúm vô bổ.
Đầu tư phát triển báo điện tử là hướng đi đúng, hợp xu thế

Đầu tư phát triển báo điện tử là hướng đi đúng, hợp xu thế

ANTD.VN - Báo ANTĐ có chỗ đứng vững chắc trong lòng bạn đọc, là điểm tựa tinh thần và được nhân dân tin cậy. Báo ANTĐ đã làm tốt công tác tuyên truyền trên nhiều loại hình báo chí, cập nhật kịp thời mọi lượng thông tin để chuyển tải tới bạn đọc. 
Làm chưa hết, chưa đủ

Làm chưa hết, chưa đủ

ANTD.VN - Dự kiến, kỳ họp thứ hai - Quốc hội khóa XIV sẽ diễn ra từ ngày 20-10 đến 18-11. Trong phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội lưu ý những vấn đề bức xúc được dư luận xã hội, người dân và cử tri cả nước quan tâm trong kỳ họp tới là vụ Formosa và các dự án hàng nghìn tỷ đồng “đắp chiếu”.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, TP Hà Nội viếng đồng chí Samane Vignaket.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, TP Hà Nội viếng đồng chí Samane Vignaket.

ANTĐ - Sáng  25-7, đoàn lãnh đạo cao cấp Đảng, Nhà nước Việt Nam đã đến Đại sứ quán Lào (Quang Trung, Hà Nội) đặt vòng hoa viếng đồng chí Samane Vignaket, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội, nguyên Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác Tư tưởng, Lý luận và Văn hóa Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng gửi vòng hoa viếng đồng chí Samane Vignaket.
Sẽ chuyển từ Quốc hội tham luận sang Quốc hội tranh luận

Sẽ chuyển từ Quốc hội tham luận sang Quốc hội tranh luận

ANTĐ -Sáng nay, 23-7, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tổ chức họp báo ngay sau khi vừa được bầu lại làm Chủ tịch Quốc hội khóa XIV một ngày trước đó. Cùng dự có các Phó Chủ tịch Quốc hội và Tổng thư ký Quốc hội khóa XIV vừa tái đắc cử.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân: Nếu ĐBQH Võ Kim Cự né báo chí vụ Formosa, tôi sẽ nhắc nhở

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân: Nếu ĐBQH Võ Kim Cự né báo chí vụ Formosa, tôi sẽ nhắc nhở

ANTĐ -Đặt câu hỏi với nữ Chủ tịch Quốc hội, phóng viên nêu việc một số ĐBQH có tình trạng né tránh hoặc ngại tiếp xúc, trả lời báo chí liên quan đến những vụ việc nhạy cảm, được dư luận quan tâm, cụ thể như trường hợp của ĐBQH Võ Kim Cự - nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ cấp phép đầu tư cho Formosa.
Sáng nay, 23-7, tại buổi họp báo ra mắt ngay sau khi vừa được Quốc hội khóa XIV bầu tái đắc cử làm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, Quốc hội đã, đang và sẽ tiếp tục có nhiều hình thức giám sát với vụ Formosa.