Chủ tịch Quốc hội: Chất vấn không phải sát hạch hay "đánh đố" các Bộ trưởng, trưởng ngành

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 5 của Quốc hội sẽ diễn ra từ sáng Thứ Ba (6-6) đến hết sáng thứ Năm (8-6), với 4 Bộ trưởng cùng Phó Thủ tướng Lê Minh Khái sẽ đăng đàn trả lời...
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái và 4 Bộ trưởng sẽ trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 5
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái và 4 Bộ trưởng sẽ trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 5

Theo chương trình dự kiến kỳ họp thứ 5 – Quốc hội khóa XV, vào ngày mai (5-6), Quốc hội sẽ nghe Tờ trình về dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi); sau đó thảo luận về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Tài nguyên nước (sửa đổi), Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi).

Bắt đầu từ thứ Ba (ngày 6-6), Quốc hội bước vào phiên chất vấn, kéo dài trong 2,5 ngày làm việc. Bốn nhóm vấn đề được chất vấn tại kỳ họp này thuộc các lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội; lĩnh vực dân tộc; khoa học và công nghệ; giao thông vận tải.

Bốn Bộ trưởng sẽ đăng đàn trả lời trực tiếp các ĐBQH gồm Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh; Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung; Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt; Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng.

Các Bộ trưởng, trưởng ngành, các thành viên Chính phủ khác sẽ cùng tham gia trả lời một số nội dung liên quan. Cuối phiên chất vấn, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái sẽ tham gia trả lời chất vấn của các ĐBQH.

Ở hai ngày làm việc cuối tuần (ngày 9 và 10-6), Quốc hội sẽ thảo luận về dự án Luật Đất đai (sửa đổi); thảo luận về dự thảo Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn (sửa đổi); thảo luận về dự án Luật Căn cước công dân (sửa đổi), Luật Viễn thông (sửa đổi), Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi).

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chỉ đạo tại buổi họp rà soát công tác chuẩn bị cho phiên chất vấn

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chỉ đạo tại buổi họp rà soát công tác chuẩn bị cho phiên chất vấn

Liên quan đến phiên chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa chủ trì buổi làm việc với các cơ quan để rà soát công tác chuẩn bị.

Tại buổi rà soát này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, với tinh thần cộng đồng trách nhiệm, chất vấn là để cùng làm rõ vấn đề, cùng tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. “Chất vấn không phải sát hạch hay "đánh đố" các Bộ trưởng, Trưởng ngành” - Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, góp phần thành công của phiên chất vấn không chỉ ở vai trò của người trả lời mà người hỏi cũng rất quan trọng. Theo đó, muốn có được câu trả lời hay thì trước hết phải hỏi đúng, hỏi trúng với tinh thần xây dựng.

Còn với các thành viên Chính phủ đăng đàn, nội dung trả lời của các bộ trưởng, trưởng ngành, dự thảo các kết luận, nghị quyết chất vấn cũng phải đi thẳng vào những việc phải làm, không nói chung chung.