Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Singapore

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Lúc 18h45 (17h45 giờ Việt Nam) ngày 24-2, chuyên cơ chở Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng đoàn công tác đã đến sân bay quốc tế Changi, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Singapore.
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishman (bên phải) đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân (Ảnh: Thuận Thắng)

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishman (bên phải) đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân (Ảnh: Thuận Thắng)

Đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân tại sân bay có Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishman; Đại sứ Singapore tại Việt Nam Jaya Ratman; Đại sứ Việt Nam tại Singapore Mai Phước Dũng cùng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán. Sau khi đón Chủ tịch nước và Phu nhân ngay tại cửa máy bay, Chủ tịch nước và Bộ trưởng Ngoại giao Singapore đã có cuộc hội kiến ngắn. Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan nói, Singapore rất vui và chờ đợi chuyến thăm này của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Bởi đây là chuyến thăm “xông đất” Singapore năm 2022 của một nguyên thủ quốc gia. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng cho biết phía Việt Nam rất coi trọng chuyến thăm lần này.

Tổng thống Singapore Halimah Yacob sẽ chủ trì Lễ đón chính thức Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vào 10h30 sáng 25-2 và có cuộc hội kiến sau đó. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng sẽ có cuộc gặp riêng và hội đàm với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, đồng thời cùng chứng kiến lễ trao đổi các văn kiện. Trong chuyến thăm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc còn có cuộc hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Singapore Tan Chuan-Jin và tiếp một số lãnh đạo tập đoàn, doanh nghiệp của Singapore. Chủ tịch nước cũng sẽ chủ trì cuộc đối thoại doanh nghiệp Việt Nam - Singapore, gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Singapore. Tối 25-2, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân sẽ dự quốc yến chào mừng do Tổng thống Halimah Yacob và Phu quân chủ trì.

(TTXVN)

(TTXVN)