Chủ tịch LĐBĐ Indonesia hả hê khi đại thắng Malaysia

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) Mochamad Iriawan từng tuyên bố đội nhà sẽ thắng đậm Malaysia và điều này trở thành hiện thực.
Chủ tịch PSSI - Mochamad Iriawan (trái) phấn khích khi thầy trò Shin Tae-yong đại thắng Malaysia

Chủ tịch PSSI - Mochamad Iriawan (trái) phấn khích khi thầy trò Shin Tae-yong đại thắng Malaysia

Indonesia và Malaysia là cặp kỳ phùng địch thủ ở Đông Nam Á. Mỗi cuộc đụng độ giữa hai đội tuyển này đều thu hút sự quan tâm đặc biệt của truyền thông, người hâm mộ và cả quan chức bóng đá.

Trước trận tranh vé bán kết AFF Cup 2020, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Malaysia - Hamidin Mohd Amin nhấn mạnh: "Tôi hoàn toàn tin tưởng đội nhà có thể đánh bại Indonesia".

Còn Chủ tịch PSSI - Mochamad Iriawan tự tin: "Malaysia từng bị Việt Nam gây sức ép và thua 0-3, còn chúng tôi hoà Việt Nam dù vắng một số trụ cột. Nếu chơi tốt, Indonesia có thể thắng đậm Malaysia".

Kết quả, Indonesia thắng ngược Malaysia 4-1, một kết quả khiến nhiều người bất ngờ.

"Chiến thắng vang dội này chính là lời đáp trả đanh thép cho những ai nghĩ rằng Indonesia không thể thắng Malaysia để vào bán kết", tờ Bola Sports dẫn lời Chủ tịch PSSI phát biểu ngày 20-12.

Theo tờ báo này, Indonesia dự AFF Cup 2020 với chỉ 5 cầu thủ từng thi đấu giải 2018, còn lại đều là gương mặt mới, chưa từng thi đấu giải cao nhất Đông Nam Á. Trong hai trận gần nhất đối đầu Malaysia (tại vòng loại World Cup 2022), Indonesia thua cả hai (thua 2-3 lượt đi và 0-2 lượt về).

"Indonesia bằng chính dàn cầu thủ non kinh nghiệm đó đã vào bán kết với ngôi nhất bảng, xếp trên đương kim vô địch Việt Nam. Chúng tôi đã chứng minh cho tất cả, bao gồm truyền thông Malaysia, rằng chúng tôi hoàn toàn có thể đánh bại đối thủ Malaysia", Bola Sports dẫn lời Chủ tịch PSSI và hi vọng đội nhà tiếp tục vượt qua Singapore ở bán kết.