Chủ tịch Hà Nội nói về cuộc "cách mạng" giáo dục ở Thủ đô trong năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết, trong năm 2023, Hà Nội sẽ bắt đầu tiến hành "cách mạng", thay đổi căn bản cách tiếp cận, giá, phí...trong giáo dục để hết cảnh "ăn đong" phải chạy theo biên chế...
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo, định hướng nhiều phần việc tháo gỡ khó khăn cho huyện Thường Tín

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo, định hướng nhiều phần việc tháo gỡ khó khăn cho huyện Thường Tín

Sáng 22-12, Chủ tịch UBND TP, Hà Nội Trần Sỹ Thanh chủ trì cuộc làm việc với lãnh đạo huyện Thanh Trì về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2022, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.

Lắng nghe khó khăn từ cơ sở, Chủ tịch UBND TP lưu ý, năm 2023 có rất nhiều phần việc cần tập trung thực hiện trong bối cảnh khó khăn nhiều mặt, nhiều chi phí tăng… Chủ tịch UBND TP đề nghị huyện phải chuẩn bị ngay về hạ tầng, tính toán việc đấu giá đất ngay từ bây giờ.

Thành phố đang quyết liệt cải cách hành chính, huyện cần chủ động đón nhận, thực hiện tốt từ 1-1-2023 việc phân cấp, ủy quyền. “Trong năm 2023, Hà Nội sẽ thay đổi căn bản về cách tiếp cận, phí, giá của ngành giáo dục, và làm được đây sẽ là cuộc cách mạng của Thủ đô. Chúng ta sẽ không còn cảnh “ăn đong”, chạy theo vấn đề biên chế… Từ đó, có cách làm chủ động cho các lĩnh vực khác”, Chủ tịch UBND TP chia sẻ thêm.

Sau khi nghe các sở ngành trả lời, với từng kiến nghị của huyện, Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh đã định hướng, nêu phương pháp và thời gian giải quyết theo tinh thần ủng hộ, đồng hành tháo gỡ khó khăn cho Thường Tín.

Chủ tịch UBND TP đề nghị Văn phòng UBND TP khẩn trương có thông báo kết luận cuộc họp làm căn cứ triển khai; Các sở ngành phân công nhiệm vụ ngay, huyện cử các đầu mối đeo bám công việc.

Chủ tịch UBND TP cũng đề nghị huyện lưu tâm đến việc thực hiện toàn diện các chương trình Thành ủy đã đặt ra; phân công phân nhiệm, có địa chỉ trách nhiệm rõ ràng…

Báo cáo tại cuộc làm việc, Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Nguyễn Xuân Minh báo cáo nhanh kết quả phát triển kinh tế xã hội năm 2022 của huyện với nhiều kết quả đáng mừng như: tổng thu ngân sách ước thực hiện trên 1.132 tỷ đồng đạt 147,38% dự toán giao và tăng 1,81% so với năm 2021.

Năm 2023, huyện Thường Tín đặt ra 21 chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội, trong đó có chỉ tiêu: Giá trị sản xuất dịch vụ - thương mại tăng 17,2% so với năm 2022; Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn (theo phân cấp) trên 1.156 tỷ đồng; Thu ngân sách địa phương trên 2.379 tỷ đồng…

Tại buổi làm việc, huyện Thường Tín nêu 10 kiến nghị với UBND TP để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Trong đó, huyện đề nghị Thành phố quan tâm định hướng phát triển đô thị sinh thái, công nghiệp, thương mại dịch vụ… đảm bảo đáp ứng các tiêu chí tiến tới thành lập quận trên địa bàn huyện Thường Tín.

Huyện Thường Tín cũng đề xuất thành lập mới các cụm công nghiệp: Vân Ninh, Phú Vân, Lê Chương, Phúc Khánh, Chương Dương, Hiền Giang 2, Tín An; Đề xuất mở rộng các cụm công nghiệp: Tiền Phong, Hiền Giang, Thắng Lợi, Lê Lợi, Hoà Bình, Nguyễn Trãi, Nghiêm Xuyên, Dũng Tiến, Văn Tự, Văn Bình…