Chủ tịch EC bác khả năng từ chức vì Anh rời EU

ANTĐ - Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker đã tuyên bố không từ chức vì nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU).

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker 

Phía EU đã không tham gia chiến dịch vận động Anh ở lại EU và Brussels không can thiệp trong khi Anh tổ chức cuộc trưng cầu dân ý độc lập, ông Juncker cho biết tại một buổi họp báo sau khi lãnh đạo châu Âu họp bất thường mà không có thủ tướng Anh.

Trong diễn biến liên quan, lãnh đạo Scotland và EU đã có cuộc họp về việc bảo vệ lợi ích của Scotland trong khối, sau khi Anh rời EU. 

Ông Juncker cho biết, Scotland đã “giành được quyền để được lắng nghe ở Brussels”, nhưng EU sẽ không can thiệp vào vấn đề độc lập của Scotland.

Còn tại nước Anh, sau khi Thủ tướng Anh David Cameron tuyên bố từ chức, Bộ trưởng Nội vụ Theresa May và Bộ trưởng Tư pháp Michael Gove đã ghi danh vào danh sách tranh cử chức Thủ tướng nước này.