Việt Nam yêu cầu phía Đài Loan chấm dứt ngay hoạt động sai trái ở quần đảo Trường Sa

Việt Nam yêu cầu phía Đài Loan chấm dứt ngay hoạt động sai trái ở quần đảo Trường Sa

ANTĐ - Hôm qua 24-8, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc Đài Loan xây dựng hải đăng trên đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam ông Lê Hải Bình nêu rõ: “Việt Nam có đầy đủ căn cứ pháp lý và chứng cứ lịch sử để khẳng định chủ quyền không tranh cãi của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Mọi hoạt động của nước ngoài ở khu vực này mà không được sự đồng ý của Việt Nam đều là bất hợp pháp và vô giá trị”.
Hồi ký của ông cố vấn 3 đời Thủ tướng

Hồi ký của ông cố vấn 3 đời Thủ tướng

ANTĐ - “Bùi Kiến Thành - Người mở khóa lãng du”, cuốn sách chia sẻ với bạn đọc những câu chuyện chưa từng được công bố về cuộc đời, sự cống hiến lớn lao trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước của chuyên gia tư vấn kinh tế tài chính hàng đầu Việt Nam - Bùi Kiến Thành. 
Xây dựng cột cờ Tổ quốc tại đảo Phú Quý

Xây dựng cột cờ Tổ quốc tại đảo Phú Quý

ANTĐ - Sáng 17-6, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phối hợp cùng Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bình Thuận đã tổ chức khởi công xây dựng công trình cột cờ Tổ quốc tại đảo Phú Quý (tỉnh Bình Thuận). 
Ảnh minh họa

ASEAN không thể thờ ơ với vấn đề Biển Đông

ANTĐ - ASEAN đang thụ động trong việc giải quyết những tranh chấp liên quan tới Biển Đông, do vậy ASEAN cần hành động quyết đoán hơn để duy trì hòa bình tại khu vực, tờ Bangkok post của Thái Lan nhận định ngày 14-6. 
Lệnh cấm đánh bắt của Trung Quốc  là vô giá trị

Lệnh cấm đánh bắt của Trung Quốc là vô giá trị

ANTĐ - Ngày 16-5, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc vừa qua, Chính quyền nhân dân thành phố Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam thông báo “Phương án thực thi công tác quản lý mùa nghỉ đánh bắt trên biển của Thành phố Hải Khẩu năm 2015” trong đó cấm toàn bộ các hoạt động đánh bắt cá trên biển từ 12h ngày 16-5-2015 đến 12h ngày 1-8-2015 trong phạm vi vùng biển từ 120 vĩ Bắc đến đường giao giới của vùng biển tỉnh Quảng Đông với tỉnh Phúc Kiến (bao gồm vịnh Bắc bộ), Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình tuyên bố: “Chúng tôi kiên quyết phản đối quyết định vô giá trị này.
Việt Nam kiên quyết phản đối việc cấm đánh bắt cá của Trung Quốc

Việt Nam kiên quyết phản đối việc cấm đánh bắt cá của Trung Quốc

ANTĐ - Trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc Trung Quốc cấm toàn bộ các hoạt động đánh bắt cá trên vùng biển tỉnh tỉnh Quảng Đông với tỉnh Phúc Kiến, bao gồm cả vịnh Bắc Bộ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình nêu rõ: “Chúng tôi kiên quyết phản đối quyết định vô giá trị này". 
“Biển, đảo và chiến sỹ hải quân”

“Biển, đảo và chiến sỹ hải quân”

ANTĐ - Nhân kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Hải quân nhân dân Việt Nam, trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam phối hợp với Quân chủng Hải quân tổ chức Triển lãm mỹ thuật “Biển, đảo và chiến sĩ Hải quân”. 
Tri ân những người đi cắm mốc chủ quyền Hoàng Sa

Tri ân những người đi cắm mốc chủ quyền Hoàng Sa

ANTĐ - Sáng 4-5, tại Đình làng An Vĩnh, huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, các tộc họ trên đảo Lý Sơn đã tổ chức Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa nhằm tri ân những người đã đi cắm mốc lãnh thổ và bảo vệ chủ quyền Tổ quốc. 
Việt Nam kiên quyết phản đối Trung Quốc mở rộng xây dựng các bãi, đá ở Trường Sa

Việt Nam kiên quyết phản đối Trung Quốc mở rộng xây dựng các bãi, đá ở Trường Sa

ANTĐ - Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày 16-4-2015, trả lời câu hỏi của phóng viên Reuters đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước phát biểu của Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 9-4-2015 về việc Trung Quốc mở rộng xây dựng các bãi, đá ở Trường Sa, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình nêu rõ:
Muốn hợp tác quốc tế, phải tôn trọng chủ quyền quốc gia

Muốn hợp tác quốc tế, phải tôn trọng chủ quyền quốc gia

ANTĐ - Các quốc gia trong Liên minh Nghị viện phải tôn trọng luật pháp quốc tế và chủ quyền của mỗi quốc gia thành viên, không được can thiệp vào công việc nội bộ của nhau. Đây là nội dung quan trọng trong dự thảo Nghị quyết về quyền quốc gia và nhân quyền, được IPU132 thông qua ngày 30-3.