Chủ quán lẩu dùng súng bắn chết người do mâu thuẫn

ANTD.VN - Trong lúc nói chuyện, hai bên xảy ra mâu thuẫn, bất ngờ Ngọc rút súng bắn gục đối phương.

Thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào tối ngày 8-2, tại chợ Chùa, xã Phong Thịnh, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

Vào thời điểm đó, do có mâu thuẫn từ trước nên Lê Anh Ngọc (42 tuổi) và Nguyễn Đình Dần (31 tuổi) trú ở xóm 4, xã Thanh Nho, huyện Thanh Chương gọi điện nói chuyện rồi thách thức nhau.

Qua điện thoại không giải quyết được mâu thuẫn, nên đến 22h30 Dần tìm đến quán của Ngọc để nói chuyện. Tại đây, giữa hai người tiếp tục lời qua, tiếng lại rồi xảy ra xô xát.

Trong lúc giằng co, Ngọc bất ngờ rút súng bắn gục Dần. Sau đó, Dần được đưa đi bệnh viện nhưng do vết thương nặng nạn nhân đã tử vong. Biết tin Dần chết, Ngọc đã đến cơ quan Công an đầu thú và giao nộp hung khí.

Nhận được tin báo, ngay trong đêm Công an tỉnh Nghệ An chỉ đạo phòng Cảnh sát điều tra tội phạm phối hợp với CAH Thanh Chương tổ chức khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân dẫn đến sự việc.