Yên Bái:

Chủ quán karaoke nhà giàu vẫn "ngứa tay" trộm tài sản

ANTĐ - Ngày 16/4, cơ quan công an thành phố Yên Bái đã khởi tố vụ án “trộm cắp tài sản”, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Phạm Minh Dương, SN 1986, trú tại thôn Hồ Sen, xã Vĩnh Lợi - huyện Sơn Dương – tỉnh Tuyên Quang.

Trước đó, trong thời gian từ 13/ 3 đến 10/4/ 2012, Dương đã liên tục thực hiện 3 vụ trộm cắp tài sản có giá trị lớn tại địa bàn thành phố Yên Bái. Điều đáng nói, Dương sinh sống trong một gia đình khá giả và là chủ một quán karaoke mà vẫn đi ăn trộm.

Vụ đầu tiên vào 13/03, gia đình bà Phan Thị Thẩm, SN 1960 ở Tổ 57 phường Đồng Tâm - TP Yên Bái trình báo bị kẻ gian đột nhập trộm cắp tài sản gồm 2 máy tính xách tay, 1 điện thoại di động, 1 nhẫn vàng loại 1 chỉ, 1 logo ngân hàng bằng vàng tây và khoảng 10 triệu đồng.

Đến ngày 27/3 Phạm Minh Dương bẻ khóa nhà  chị Mai Phương Lan, SN 1971 trú tại Tổ 42 Phường Minh Tân - TP Yên Bái và lấy đi 4 cây vàng SJC 9999, 1 ti vi sony màn hình tinh thể lỏng 42inh, 1 chăn băng lông và khoảng 2 triệu đồng. Tiếp đến ngày 10/4  gia đình anh Bùi Đức Tùng - SN 1987 ở tổ 16, phường Đồng Tâm - TP Yên Bái bị Dương lấy cắp 1 máy tính xách tay, gần 3 triệu đồng, 3 điện thoại di động, 1 nhẫn vàng tây 1 chỉ và 1 giấy chứng minh Công an nhân dân mang tên Bùi Đức Tùng.

Đối tượng Phạm Minh Dương

Qua điều tra, cơ quan công an TP Yên Bái đã nhanh chóng xác định được đối tượng thực hiện các vụ trộm cắp nêu trên là Phạm Minh Dương - SN 1986 trú tại thôn Hồ Sen, xã Vĩnh Lợi - huyện Sơn Dương - tỉnh Tuyên Quang. Thu giữ của Dương 4 cây vàng SJC, 1 ti vi màn hình tinh thể lỏng 42 in, 1 máy tính xách tay hiệu ASUS, 1 giấy chứng minh công an nhân dân mang tên Bùi Đức Tùng (trị giá gần 200 triệu đồng). Được biết, Dương từng có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do trộm cắp mà có.

Thời gian này, Dương đã bị công an thành phố Tuyên Quang khởi tố về tội tiêu thụ tài sản do trộm cắp mà có và đang được tại ngoại. Tuy nhiên Dương vẫn coi thường pháp luật và liên tiếp phạm tội tại thành phố Yên Bái. Tại cơ quan điều tra, Dương cũng khai nhận, bản thân sinh sống trong một gia đình khá giả, và Dương đang làm chủ một quán karaoke tại khu vực cổng trường cao đẳng sư phạm Tuyên Quang.

Trung tá Đỗ Tuấn Anh – đội trưởng đội CSĐT về TTXH - Công an thành phố Yên Bái cho biết: Đây là vụ án lớn được cơ quan công an thành phố phá án thành công trong thời gian ngắn. Hiện tại, vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ để đưa đối tượng ra xét xử trước pháp luật.