Nguyễn Thị Cúc chiếm đoạt hơn 200 tỷ đồng

Nguyễn Thị Cúc chiếm đoạt hơn 200 tỷ đồng

ANTĐ - Khẩn trương điều tra vụ Nguyễn Thị Cúc (SN 1979), HKTT ở thôn Văn Minh, xã Văn Nhân, huyện Phú Xuyên (hiện đang bị tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản), ngày 23-3, CQĐT CATP Hà Nội cho biết, đã tạm “khoanh” được những đầu mối cho Cúc vay tiền, cũng như số tiền mà “trùm nợ” Cúc đang vướng phải.
Vay gần 2 tỷ đồng để "tiếp khách" rồi chuồn thẳng

Vay gần 2 tỷ đồng để "tiếp khách" rồi chuồn thẳng

ANTĐ - Ngày 20-3, TAND TP Hải Phòng đã tuyên phạt bị cáo Đoàn Thanh Hương (nguyên là kế toán của Trung tâm thông tin công tác tư tưởng, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng) 20 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của 4 nạn nhân với số tiền hơn 1,9 tỷ đồng.
Không tha cả kẻ bần cùng

Không tha cả kẻ bần cùng

ANTĐ - Lo sốt vó, đó là tâm lý chung của rất nhiều người dân đã trót đem số tiền dành dụm cả đời cho vợ chồng “đại gia” T-H vay để hưởng lãi suất cao dù chẳng hề biết cặp vợ chồng này sẽ sử dụng tiền của họ vào việc gì. Chỉ đến khi nguy cơ mất vốn lộ ra, tất cả mới… chợt tỉnh.

Nợ 7 tỉ đồng không trả mà chốt cửa, đánh chủ nợ đến nhập viện

Nợ 7 tỉ đồng không trả mà chốt cửa, đánh chủ nợ đến nhập viện

ANTĐ - Nợ với số tiền lớn, nhưng không thanh toán được lại bị đòi quá nhiều lần nên Trần Văn Thạch (49 tuổi) trú tại khối 8, thị Trấn Hương Khê (Hương Khê, Hà Tĩnh) đã hẹn chủ nợ đến nhà mình rồi chốt cửa cùng một nhóm thanh niên hành hung chủ nợ đến nhập viện.
Bắt đối tượng dùng súng bắn vợ

Bắt đối tượng dùng súng bắn vợ

ANTĐ - Trong lúc mâu thuẫn, Nguyễn Hữu Dũng (còn gọi là “Dũng tít” – SN 1970), trú tại tổ 15, thị trấn Cầu Diễn, huyện Từ Liêm, TP Hà Nội đã rút súng bắn thẳng vào vợ của mình.
Bi kịch từ cho vay nặng lãi

Bi kịch từ cho vay nặng lãi

ANTĐ -Thời gian gần đây, nhiều vụ cho vay nặng lãi đã xảy ra và để lại hậu quả đau lòng, người chết, kẻ đối mặt với cảnh lao tù. Trên thực tế, “tín dụng đen” đã được hình thành từ lâu, tuy nhiên, mức độ gây ảnh hưởng đến tình hình kinh tế cũng như an ninh trật tự thì mới bùng phát khiến cho dư luận không khỏi quan tâm…
“Con nợ” treo cổ tự vẫn trong nhà chủ nợ

“Con nợ” treo cổ tự vẫn trong nhà chủ nợ

ANTĐ - Bị bắt giữ trái pháp luật trong nhiều tháng ròng để xiết nợ, ông Đỗ Mạnh Hoan, SN 1960, ở tập thể Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân (Hà Nội), đã tìm đến cái chết bằng cách treo cổ tự vẫn trên tầng 5 nhà chủ nợ.
Chủ nợ cũng là nạn nhân

Chủ nợ cũng là nạn nhân

ANTĐ - Theo thông tin từ Công an huyện Thường Tín, đến thời điểm hiện tại số tiền Nguyễn Thị Ngừng, SN 1978, trú ở xóm Nội, thôn Balăng, xã Dũng Tiến, huyện Thường Tín vay nợ của nhiều người lên tới hơn 264 tỷ đồng. Đã có 18 bị hại đến cơ quan công an trình báo.
Vỡ nợ hơn 200 tỷ đồng, con nợ bỏ trốn

Vỡ nợ hơn 200 tỷ đồng, con nợ bỏ trốn

ANTĐ - CAH Thường Tín đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thị Nừng, SN 1978, trú ở xóm Nội, thôn Balăng, xã Dũng Tiến, huyện Thường Tín, Hà Nội về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Vòng xoáy “tín dụng đen”: Người cho vay luôn thiệt

Vòng xoáy “tín dụng đen”: Người cho vay luôn thiệt

ANTĐ - “Tín dụng đen” không khác gì trò đánh bạc, trong đó phần thua luôn thuộc về người cho vay. Lãi suất có được của người này thực chất là tiền của người khác mà con nợ dùng để “đập” sang. Và một khi con nợ chủ ý “bùng”, chủ nợ sẽ trắng tay.
Bị dồn đến đường cùng: Tất yếu… phạm tội

Bị dồn đến đường cùng: Tất yếu… phạm tội

ANTĐ - Mấu chốt quan trọng cho sự tồn tại của “tín dụng đen” là những khoản lãi suất cao gấp nhiều lần so với mức lãi suất mà Nhà nước quy định. Không đáp ứng được “vòng xoáy” lãi suất này, “tín dụng đen” sẽ… chết, và đầu nậu đường dây huy động vốn tất yếu vào tù.
Tài sản của “trùm nợ”  đang ở đâu?

Tài sản của “trùm nợ” đang ở đâu?

ANTĐ - Mới đây nhất, ngày 21-11, trùm nợ khét tiếng ở Hà Đông Nguyễn Thị Dậu đã ra đầu thú. Số chủ nợ của Nguyễn Thị Dậu cho đến thời điểm này là lên tới 52 người, song số tài sản mà cơ quan công an tạm thời kê biên chẳng đáng gì so với khoản nợ kếch xù lên tới hàng trăm tỷ đồng.
Diễn kịch nhằm “móc túi” gia đình

Diễn kịch nhằm “móc túi” gia đình

ANTĐ - Đang học lớp 12 thì bỏ dở giữa chừng, Tạ Thạc Thế (SN 1993, ở thôn Thống Nhất, xã Song Phượng, Đan Phượng, Hà Nội) thường tụ tập bạn bè xấu chơi bời lêu lổng. Hết tiền, thanh niên này nghĩ đủ cách  “xoáy” tiền từ... gia đình.
Nỗi buồn “đa cấp”

Nỗi buồn “đa cấp”

ANTĐ - Cơn “bão” vỡ nợ đi qua đã để lại những dư âm vô cùng nặng nề. Một người vỡ nợ kéo theo cả chục người liên lụy theo. Kiểu vay nợ theo hình thức “đa cấp” này đã đẩy biết bao gia đình vào tình cảnh khốn đốn. Nhiều làng quê vốn thanh bình yên ả bỗng dưng xáo động, hoang mang. 
Khi “cơn lốc lô đề” tràn về ngoại ô

Khi “cơn lốc lô đề” tràn về ngoại ô

ANTĐ - Liên tiếp xảy ra các vụ án cho thanh thiếu niên vay tiền đánh bạc, chơi lô đề rồi thuê côn đồ đến gia đình “con nợ” uy hiếp, dằn mặt buộc trả tiền hoặc thế chấp tài sản trong thời gian qua cho thấy phương thức, thủ đoạn gây án của bọn tội phạm ngày càng tinh vi.