Trọng án từ mâu thuẫn vay mượn tín dụng đen

Trọng án từ mâu thuẫn vay mượn tín dụng đen

ANTĐ - Sau nhiều lần bị chủ nợ đổ chất bẩn, đập phá nhà cửa, Vũ Thế Hiếu, 41 tuổi, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội và người nhà đã chặn đánh, đâm trọng thương chủ nợ. 

Mâu thuẫn về tiền bạc gây hậu quả chết người

Mâu thuẫn về tiền bạc gây hậu quả chết người

ANTĐ - Xuất phát từ mâu thuẫn trong vay mượn tiền, Nguyễn Thanh Hải, 54 tuổi, trú tại tập thể Trương Định, Tương Mai, Hà Nội đã cùng chồng, con trai và một số đối tượng khác đến tìm chủ nợ là Trần Thị Hồng, 42 tuổi, trú tại Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai dẫn đến ẩu đả xô xát. Hậu quả khiến một người tử vong. 
Từ chủ nợ bỗng chốc trở thành người phạm tội

Từ chủ nợ bỗng chốc trở thành người phạm tội

ANTĐ - Để đòi lại số tiền đã cho vay từ hai năm trước, một chủ nợ đã có hành vi cướp tài sản. Vụ việc xảy ra tại phường Trung Liệt, quận Đống Đa lại một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về sự thiếu hiểu biết pháp luật, khiến chủ nợ bỗng chốc trở thành người phạm tội.
Nhận tiền “đặt cọc” bán nhà rồi... bỏ trốn

Nhận tiền “đặt cọc” bán nhà rồi... bỏ trốn

ANTĐ - Sau nhiều lần vay tiền, “con nợ” tiếp tục gạ gẫm chủ nợ mua lại căn nhà đang trong giai đoạn “sang tên”  và nhận trước 1 tỷ đồng “đặt cọc”. Thế nhưng khi gần tới thời điểm thanh lý hợp đồng, vợ chồng Loan đã “cao chạy xa bay”.

Bắt cóc con để đòi nợ mẹ

Bắt cóc con để đòi nợ mẹ

ANTĐ - CAH Tuy Phước, tỉnh Bình Định cho biết, đang tập trung làm rõ vụ bắt người trái pháp luật xảy ra chiều 14-6 vừa qua.  
Lĩnh án vì quỵt nợ

Lĩnh án vì quỵt nợ

ANTĐ - Cuối phiên xét xử hôm qua (14-5), TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Hoàng Anh Tuấn (SN 1974, trú ở tổ 7, khu chợ, thị trấn Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội) 13 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Bị hại là ông Lưu Bách Đa và bà Lưu Thị Oanh cùng trú ở quận Hoàng Mai.
Đã “quỵt nợ” còn dùng côn đồ tấn công chủ nợ

Đã “quỵt nợ” còn dùng côn đồ tấn công chủ nợ

ANTĐ - "Tên Đức dùng bồ cào, chổi lau nhà rồi dao quắm chém tôi nhưng do lúc đó đông người nên cũng giúp tôi đỡ được phần nào nếu không tôi có thể đã bị nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng tôi vẫn bị dao đập vào mặt gây bầm tím và một vết chém vào tay trái dài khoảng 5cm...
Lại một vụ lừa tống tiền qua điện thoại

Lại một vụ lừa tống tiền qua điện thoại

ANTĐ - Sáng 18-3, ông V.K.Q, ở quận Tây Hồ, Hà Nội bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại gọi đến số máy bàn. Vừa nhấc máy lên, ông đã nghe thấy tiếng một nam thanh niên khóc lóc kêu gào, tiếng được tiếng mất “Bố cứu con, con chết mất…”. 
 “Xù” nợ hơn 31 tỷ đồng

“Xù” nợ hơn 31 tỷ đồng

ANTĐ - Cuối phiên xét xử ngày 6-3, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Thị Dung (SN 1961, trú ở phường Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội) tù chung thân về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Bị hại là 13 cá nhân và hầu hết đều có quan hệ làm ăn, quen biết với bị cáo. 
Nhân quyền thật sự là không được vu cáo, xâm phạm lợi ích người khác

Nhân quyền thật sự là không được vu cáo, xâm phạm lợi ích người khác

ANTĐ - Tác giả Stephen Totilo vừa có bài viết trên Kotaku.com, trang web uy tín bậc nhất đối với giới phát triển game, về hiện tượng Flappy Bird và tác giả của nó, Nguyễn Hà Đông. Trong bài viết này, ngoài nội dung đề cao thành công của nhà thiết kế trò chơi trên mạng điện thoại di động Việt Nam, đáng chú ý tác giả còn lên tiếng xin lỗi về một số ý kiến trong các bài viết về Flappy Bird có thể gây phiền muộn đối với Nguyễn Hà Đông. Có thể coi trang Kotaku.com là một trang có trách nhiệm, có đạo đức.
Bắt quả tang 3 đối tượng dùng mắm tôm… đòi nợ

Bắt quả tang 3 đối tượng dùng mắm tôm… đòi nợ

ANTĐ - Cơ quan CSĐT CAQ Cầu Giấy đang hoàn tất hồ sơ xử lý các đối tượng Thân Xuân Cường (SN 1983) trú tại Ngọc Khánh, Ba Đình; Hoàng Đức Tuấn (SN 1985) ở đường Láng, Đống Đa, và Đinh Văn Hiếu (SN 1986) trú tại Cầu Giấy, Hà Nội, về hành vi đổ chất bẩn vào nhà người khác. 
“Khủng bố” bằng chất bẩn: Tập trung xử lý nghiêm

“Khủng bố” bằng chất bẩn: Tập trung xử lý nghiêm

ANTĐ - Trước tính chất phức tạp về hoạt động của tội phạm dùng “bom bẩn” đe dọa người khác, Giám đốc CATP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ của CATP phối hợp với công an các quận, huyện, thị xã trên địa bàn tập trung đấu tranh, làm rõ và xử lý nghiêm những hành vi liên quan.