Chủ nhà Việt Nam tạm dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương SEA Games 31

ANTD.VN - 6 tấm HCV từ kurash, pencak silat, rowing và bóng ném bãi biển trong ngày thi đấu 11-5 giúp chủ nhà Việt Nam vươn lên chiếm ngôi nhất bảng tổng sắp, với tổng cộng 26 huy chương.

Ngày 11-5, đoàn thể thao Việt Nam liên tiếp đón tin vui từ các môn thế mạnh.

Đội tuyển rowing "mở hàng" với 2 HCV ở nội dung thuyền 4 nữ hạng nặng mái chèo đôi (nhóm VĐV Phạm Thị Thảo, Đinh Thị Hảo, Phạm Thị Huệ, Bùi Thị Lý) và thuyền 4 nữ hạng nặng mái chèo đơn (nhóm VĐV Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui, Dư Thị Bông).

Các võ sỹ kurash góp thêm 2 HCV cho đoàn chủ nhà Việt Nam

Các võ sỹ kurash góp thêm 2 HCV cho đoàn chủ nhà Việt Nam

Đội tuyển pencak silat góp 1 HCV nội dung biểu diễn tập thể nữ của nhóm 3 VĐV Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Huyền, Vương Thị Bình.

Các võ sỹ kurash tiếp tục có ngày thi đấu thành công khi giành trọn HCV và HCB các hạng cân 60kg nam và 66kg nữ.

Đội tuyển bóng ném bãi biển nam đánh bại Thái Lan 2-1 để toàn thắng cả 6 lượt trận, xuất sắc bảo vệ thành công tấm HCV đại hội.

Kết thúc ngày thi đấu 11-5, đoàn Việt Nam với tổng cộng 10 HCV đã vươn lên vị trí số 1 trên bảng tổng sắp huy chương, xếp trên Malaysia (8 HCV), Indonesia (3 HCV)...

Ngày 12-5, các đội tuyển nghỉ thi đấu để nhường chỗ cho lễ khai mạc đại hội diễn ra trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội).

Bảng tổng sắp huỵ chương SEA Games 31 (tính tới hết ngày 11-5, theo ban tổ chức)

Bảng tổng sắp huỵ chương SEA Games 31 (tính tới hết ngày 11-5, theo ban tổ chức)