Chủ nhà Việt Nam đặt mục tiêu giành 1/4 tổng số HCV SEA Games 31

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Đoàn thể thao Việt Nam đặt chỉ tiêu giành 140 trên tổng số 526 HCV tại Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games) lần thứ 31-2022 diễn ra trên sân nhà.

SEA Games 31 dự kiến diễn ra từ ngày 12 đến 23-5-2022 tại Hà Nội và 11 tỉnh, thành phố lân cận, thu hút sự tham gia của hơn 7.000 VĐV đến từ 11 quốc gia trong khu vực.

Đoàn thể thao Việt Nam tham dự với hơn 1.100 VĐV, đặt chỉ tiêu giành 140 HCV, cùng khoảng 140 huy chương bạc, đồng, giành ngôi nhất toàn đoàn. Đây là chỉ tiêu nằm trong khả năng của chủ nhà Việt Nam.

U23 Việt Nam nhận chỉ tiêu bảo vệ tấm HCV bóng đá nam SEA Games

U23 Việt Nam nhận chỉ tiêu bảo vệ tấm HCV bóng đá nam SEA Games

Ở hai kỳ đại hội gần nhất, các nước chủ nhà điều giành trên 140 HCV. Cụ thể, Philippines năm 2019 giành 149 trên tổng số 531 HCV đại hội, Malaysia năm 2017 sở hữu 145/406 HCV.

Tại SEA Games 2003 tổ chức lần đầu tiên tại Việt Nam, đoàn chủ giành đến 158/444 HCV, đứng thứ nhất toàn đoàn.

Đối trọng với đoàn Việt Nam tại SEA Games 31 dự kiến là đoàn Thái Lan, với khoảng 1.050 VĐV, đặt mục tiêu giành 123 HCV đại hội.

Ngoài số lượng huy chương, thể thao Việt Nam cũng chú trọng chất lượng thành tích với mục tiêu đạt thành tích cao tại các môn Olympic, ASIAD.

Điền kinh - mỏ vàng của Việt Nam - được kỳ vọng sẽ vượt mốc 16 HCV SEA Games 2019 và phá kỷ lục 17 HCV tại SEA Games 2017.

Các môn thế mạnh như bơi, karate, taekwondo, judo, bắn súng, bắn cung, cử tạ, vật, đấu kiếm, boxing, thể hình, wushu, vovinam, pencak silat, môn thể dục dụng cụ, đua thuyền… phấn đấu giành từ 5 tới 9 HCV.

Đáng chú ý, môn bóng đá nam và nữ cùng đặt mục tiêu bảo vệ thành công HCV đoạt tại Philippines cách đây 3 năm.