Chủ nhà Việt Nam đã có 195 huy chương

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tính tới 21h ngày 16-5, đoàn thể thao Việt Nam vững vị trí số 1 trên bảng tổng sắp với 86 HCV, 54 HCB, 55 HCĐ, hơn đoàn xếp sau là Thái Lan tới 50 HCV.

Trong ngày thi đấu 16-5, chủ nhà Việt Nam giành thêm 20 HCV. Hai môn võ là pencak silat (5 HCV) và taekwondo (4 HCV) góp công lớn với tổng cộng 9 HCV.

Các HCV còn lại đến từ điền kinh (4 HCV), bơi (2 HCV), thể dục dụng cụ (2 HCV), xe đạp, bắn súng, đấu kiếm (cùng 1 HCV).

Nguyễn Huy Hoàng giành HCV, phá kỷ lục bơi 400m SEA Games của chính mình

Nguyễn Huy Hoàng giành HCV, phá kỷ lục bơi 400m SEA Games của chính mình

Bên cạnh "cơn mưa vàng", thể thao Việt Nam còn chứng kiến nhiều thành tích ấn tượng như Nguyễn Huy Hoàng phá kỷ lục SEA Games nội dung 400m tự do với thành tích 3 phút 48 giây 06; tấm HCV 200m ngửa nam của Trần Hưng Nguyên; Đinh Phương Thành vượt nhà vô địch thế giới Carlos Yulo (Philippines) ở nội dung xà kép và cùng nhau chia HCV nội dung xà đơn...

Hay cuộc lật đổ ngoạn mục của Vũ Thị Ngọc Hà trước đương kim vô địch ASIAD Bùi Thị Thu Thảo ở nội dung nhảy xa; Lê Tiến Long đánh bại người đàn anh - đương kim vô địch SEA Games Đỗ Quốc Luật ở 3.000m vượt chướng ngại vật...

Theo trang web chính thức của SEA Games 31, tính tới 21h30 ngày 16-5, đoàn thể thao Việt Nam giành tổng cộng 195 huy chương, gồm 86 HCV, 54 HCB, 55 HCĐ, vững chắc ngôi số 1 trên bảng tổng sắp và hơn đoàn xếp sau là Thái Lan tới 50 HCV.

Đoàn Việt Nam bỏ xa Thái Lan tới 50 HCV, tính tới hết ngày thi đấu 16-5

Đoàn Việt Nam bỏ xa Thái Lan tới 50 HCV, tính tới hết ngày thi đấu 16-5