VĐV từ 17 quốc gia dự giải Cầu lông quốc tế Ciputra Hanoi 2015

VĐV từ 17 quốc gia dự giải Cầu lông quốc tế Ciputra Hanoi 2015

ANTĐ - Diễn ra từ ngày 17 đến 22-3 tại Nhà thi đấu Cầu Giấy, giải Cầu lông quốc tế Ciputra Hanoi –-Yonex Sunrise International Challenge 2015 thu hút 296 tay vợt đến từ 17 quốc gia, tranh tài 5 nội dung gồm đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ. 

FIFA chốt thời điểm tổ chức World Cup 2022

FIFA chốt thời điểm tổ chức World Cup 2022

ANTĐ - FIFA gần như đã đi tới quyết định cuối cùng về thời điểm tổ chức World Cup 2022. Theo đề xuất của tổ chức lãnh đạo bóng đá lớn nhất hành tinh, chủ nhà Qatar nên lựa chọn tổ chức World Cup 2022 vào những tháng mùa đông (11 và 12), bất chấp vấn đề với lịch thi đấu tại các giải VĐQG châu Âu. 

“Mổ” băng xử vụ “bẻ còi” trên sân Chi Lăng

“Mổ” băng xử vụ “bẻ còi” trên sân Chi Lăng

ANTĐ - Nếu không có gì thay đổi, ngày mai 10-2, Ban tổ chức giải sẽ tổ chức "mổ" băng tình huống tổ trọng tài "bẻ còi" không công nhận bàn thắng phút 84 của SHB Đà Nẵng, trong trận tiếp Quảng Nam chiều 8-2.
Sân cỏ rộn ràng với người đẹp trên khán đài

Sân cỏ rộn ràng với người đẹp trên khán đài

ANTĐ -  Những ngày này ở Đồng Tháp, không khí bóng đá bỗng trở nên rộn ràng một cách lạ thường. Hỏi ra mới biết, người hâm mộ sốt sắng từ đầu tuần để vào sân xem trận đấu giữa Đồng Tháp và Quảng Nam chiều nay 31-1, là bởi BTC chủ nhà có mời “hot girl Hàn Quốc” đang nổi đình nổi đám - Hari Won tới biểu diễn. 

Vé AFF Cup bán nhỏ giọt, người hâm mộ không mặn mà

Vé AFF Cup bán nhỏ giọt, người hâm mộ không mặn mà

ANTĐ - Trái ngược với cảnh thức trắng đêm, chen chúc xếp hàng mua vé như ở giải U19 Đông Nam Á là cảnh vắng vẻ tại các quầy bán trong ngày đầu tiên phát hành vé vòng loại bảng A AFF Cup 2014 - bảng đấu mà ĐT Việt Nam là chủ nhà.
Tổ chức World Cup ở Qatar: Blatter thừa nhận sai lầm

Tổ chức World Cup ở Qatar: Blatter thừa nhận sai lầm

ANTĐ - Kỳ World Cup 2022 ở Qatar trở thành chủ đề gây tranh cãi ngay sau khi FIFA trao quyền tổ chức cho quốc gia Trung Đông này. Đã có rất nhiều quan chức, chuyên gia cũng như người hâm mộ nói về World Cup 2022 ở Qatar, nhưng đây là lần đầu tiên người đứng đầu FIFA, Sepp Blatter thẳng thắn thừa nhận sai lầm…
Việt Nam đặt chỉ tiêu 10-15 HCV: Biến ASIAD thành “ao làng”?

Việt Nam đặt chỉ tiêu 10-15 HCV: Biến ASIAD thành “ao làng”?

ANTĐ - Thành tích của thể thao Việt Nam tại các kỳ ASIAD gần đây tụt dần đều. Vậy mà những người lập đề án ASIAD 2019 tự tin chủ nhà Việt Nam (nếu đăng cai) sẽ giành 10-15 HCV, xếp trong nhóm 6-10 quốc gia đứng đầu. Mục tiêu này có thể đạt được, bởi nước chủ nhà có quyền đưa một vài môn thế mạnh của mình vào chương trình thi đấu đại hội. Có điều, cách làm đó chẳng khác nào biến ASIAD thành “ao làng”.

Mừng vì đối thủ... mạnh lên

Mừng vì đối thủ... mạnh lên

ANTĐ - Hiếm có môn thi nào đến với SEA Games 27 lại không đặt nặng yếu tố thành tích như Vovinam. Nói như Tổng thư ký Liên đoàn Vovinam thế giới - Võ Danh Hải, thì chúng ta phải mừng khi thấy các đội bạn ngày một tiến bộ, giành nhiều huy chương, chứng tỏ môn võ đặc trưng của Việt Nam đang được đón nhận, phát triển mạnh mẽ.

Việt Nam thi đấu sòng phẳng, tới cùng

Việt Nam thi đấu sòng phẳng, tới cùng

ANTĐ - Tính đến hết ngày thi đấu hôm qua, đoàn thể thao Việt Nam đã giành được 66 HCV, nhưng lại bị mất vị trí thứ 2 vào tay chủ nhà Myanmar. Dù vậy, Trưởng đoàn thể thao Việt Nam tin tưởng các VĐV sẽ quyết tâm tới cùng để vươn lên top 2 trước khi SEA Games 27 bế mạc vào ngày mai 22-12.