Chủ nhà SEA Games 28 muốn cắt “mỏ vàng” của Việt Nam

ANTĐ - Thông tin từ các thành viên đoàn Việt Nam vừa trở về từ phiên họp Hội đồng thể thao Đông Nam Á cho biết, Singapore đang chủ trương cắt nhiều môn thế mạnh của Việt Nam. 

Trước đó, khi mới giành quyền đăng cai SEA Games 2015 (dự kiến diễn ra từ 5-6 đến 16-6-2015), Singapore từng tuyên bố sẽ “đột phá” bằng cách cho thật nhiều các môn Olympic, ASIAD vào thi đấu và loại tối đa các môn kém phổ biến. Nhưng nay nước chủ nhà Đại hội 2015 lại đang đi ngược với tuyên bố đó khi cắt bỏ các môn trọng điểm như vật, cử tạ, karatedo… để đưa các môn thế mạnh  của quốc gia mình vào, nhằm thâu tóm huy chương. Các môn mà Singapore ý định cắt bỏ từng mang về hơn 20 HCV, chiếm 1/3 tổng số huy chương của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 2013. Hiện Việt Nam và các nước khu vực vẫn đang nỗ lực thuyết phục Singapore cân nhắc lại, trước khi chốt số môn tại cuộc họp đầu tháng 4-2014 tới. Ngoài vovinam còn cơ hội thì vật và karatedo gần như chắc chắn sẽ không được tổ chức tại SEA Games 2015.