Chủ nhà nghỉ kiêm “tú ông”

ANTĐ - Đối với những khách đến nhà nghỉ có nhu cầu “vui vẻ”, Nguyễn Văn Thuận (SN 1971), HKTT tại thôn Gia Lạp, Văn Cẩm, Hưng Hà, Thái Bình sẵn sàng “điều” gái mại dâm đến phục vụ. Giá cho mỗi lần “thư giãn” 500 nghìn đồng/lượt mua dâm. 

Sự việc được Đội CSHS CAQ Cầu Giấy, Hà Nội phát hiện vào đầu tháng 6 vừa qua, tại nhà nghỉ Bảo Sơn, ở Trung Hòa. Theo tài liệu của cơ quan CSĐT, trước đó, hai khách làng chơi là Nguyễn Văn Hòa và Nguyễn Văn Bắc sau khi ăn uống đã bàn nhau tìm chỗ “vui vẻ”. Cả hai đón xe taxi đến nhà nghỉ Bảo Sơn do Nguyễn Văn Thuận làm chủ. Vừa vào đến cửa nhà nghỉ, Hòa và Bắc đặt vấn đề với Thuận cần tìm người “phục vụ”.

Sau một hồi vòng vo đánh lạc hướng nhà nghỉ không kinh doanh “dịch vụ” trên để thăm dò, thấy Hòa và Bắc “nhiệt tình”, Thuận đồng ý điều 2 gái bán dâm đến phục vụ với giá 500 nghìn đồng/lượt mua dâm. Hòa và Bắc đồng ý, đưa cho Thuận 1,5 triệu đồng trong đó có 500 nghìn đồng trả cho công môi giới của Thuận. Nhận tiền xong, Thuận điện thoại ngay cho người quen là Phạm Thị Bạch Tuyết điều 2 gái bán dâm đến phục vụ khách. Thay vì 2 người, có tới 3 gái bán dâm đi cùng nhau để cho khách lựa chọn.  Trong quá trình các đôi đang mua bán dâm đã bị các trinh sát của Đội CSHS phát hiện bắt quả tang, lập biên bản xử lý.