Chủ nhà hàng karaoke đóng cửa nhốt hàng loạt khách nam và nữ tiếp viên

ANTĐ - Phát hiện có đoàn kiểm tra, 2 nhà hàng có thuê nhiều “chân dài” đóng chặt cửa nhốt khách và tiếp viên bên trong. Sau đó, các chủ nhà hàng này tìm cách cho những người này leo lên sân thượng, qua nhà hàng xóm tẩu thoát.

Lúc 21h tối 30/10, Đoàn kiểm tra liên ngành VH-XH TP HCM (Đoàn 2) chia làm 2 tổ bất ngờ kiểm tra hành chính đối với 2 nhà hàng: Sao Mai (239 Thích Quảng Đức, phường 4) và Huyền Linh (102 Hoa Cúc, phường 7, quận Phú Nhuận, TP.HCM).

Khi phát hiện đoàn đến kiểm tra, các chủ nhà hàng nói trên đối phó bằng cách đóng kín cửa, tắt điện nhốt hàng chục khách và tiếp viên bên trong. Ban đầu, các chủ nhà hàng không đồng ý mở cửa cho lực lượng chức năng vào kiểm tra.

Hàng chục nữ tiếp viên chạy tán loạn tìm đường thoát thân khi bị kiểm tra

Tuy nhiên sau khi lực lượng chức năng huy động Công an đến hỗ trợ, hai giờ đồng hồ sau, các chủ nhà hàng trên mới mở cửa.

Tại hiện trường nhà hàng Huyền Linh, lực lượng chức năng phát hiện, chủ nhà hàng này đã thiết kế một lối thoát hiểm từ hệ thống giếng trời của tòa nhà cho tiếp viên và khách lần lượt trèo lên sân thượng qua nhà hàng xóm tẩu thoát.

Đến khi các tiếp viên và khách trốn khỏi hết hiện trường, trong nhà hàng lúc này chỉ còn lại bảo vệ thì chủ nhà hàng Huyền Linh mới mở cửa. Kiểm tra tại cơ sở này, lực lượng chức năng phát hiện hàng chục chiếc xe máy của khách còn bỏ lại dưới tầng hầm, giày dép, quần áo của tiếp viên nữ nằm ngổn ngang trong phòng và sân thượng.

Phía trên sân thượng có 1 lối thoát vào bên trong ngôi nhà số 100. Lúc này lực lượng chức năng kiểm tra hành chính ngôi nhà số 100 thì phát hiện khoảng gần 20 khách nam và 20 tiếp viên nữ, nhân viên nhà hàng Huyền Linh đang trốn trong góc nhà.

Lực lượng chức năng kiểm tra hành chính đối với nhà hàng Sao Mai

Cả chủ nhà hàng và tiếp viên đã bị mời về làm việc. Ban đầu chủ nhà hàng Huyền Linh nói rằng hôm nay cơ sở đóng cửa nghỉ, nhưng qua đấu tranh chủ nhà hàng này đã thừa nhận tổ chức cho khách vui chơi và hát karaoke với tiếp viên.

Kiểm tra nhà hàng Sao Mai, lực lượng chức năng phát hiện bên trong tầng trệt các tiếp viên nữ ăn mặc gợi cảm, khiêu gợi cùng hàng chục khách nam đang ăn uống, vui vẻ, hát karaoke… Tiến sâu vào bên trong ngôi nhà tầng, lực lượng chức năng còn phát hiện nhiều đồ đạc, hàng hóa chất đầy chặn lối thoát hiểm.

Tại đây, lực lượng chức năng đã lập biên bản chủ nhà hàng Sao Mai vi phạm các lỗi như: tổ chức karaoke không phép, không ký hợp đồng lao động cho tiếp viên nữ, không có lối thoát hiểm đề phòng xảy ra sự cố cháy nổ...