Chủ nhà Campuchia "chơi lớn", miễn phí ăn ở cho các đoàn tại SEA Games

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sau quyết định phát sóng miễn phí các môn thi đấu, chủ nhà SEA Games 32 tiếp tục gây bất ngờ khi tuyên bố miễn phí ăn, ở, di chuyển cho tất cả các đoàn tham dự đại hội.

Ban tổ chức Đại hội thể thao Đông Nam Á - SEA Games 32 thông báo sẽ miễn phí toàn bộ tiền ăn, ở cho 10 đoàn thể thao quốc tế đến Campuchia dự SEA Games 32 vào tháng 5 tới.

Đây là điều chưa từng có trong lịch sử 60 năm SEA Games.

Chủ nhà Campuchia miễn phí bản quyền truyền hình, chi phí ăn, ở, di chuyển (tại Campuchia) cho 12.404 thành viên của 11 đoàn tham dự SEA Games và ASEAN Para Games 2023

Chủ nhà Campuchia miễn phí bản quyền truyền hình, chi phí ăn, ở, di chuyển (tại Campuchia) cho 12.404 thành viên của 11 đoàn tham dự SEA Games và ASEAN Para Games 2023

Theo quy định của Liên đoàn thể thao Đông Nam Á, các đoàn khách tới quốc gia đăng cai SEA Games sẽ phải trả chi phí 50 USD/người/ngày. Song nay với quyết định "free" từ chủ nhà, các đoàn, bao gồm Việt Nam, sẽ tiết kiệm được 1 khoản kinh phí lớn.

Ước tính với 1.003 thành viên, đoàn thể thao Việt Nam dự kiến tiêu tốn 12 tỉ đồng tiền ăn, ở tại đại hội, đồng nghĩa ngân sách tiết kiệm được số tiền này sau quyết định của chủ nhà Campuchia.

Trước đó, ban tổ chức SEA Games 32 đã quyết định miễn phí vé xem xem trực tiếp tất cả các sự kiện (bao gồm lễ khai mạc, bế mạc); miễn phí bản quyền truyền hình phát sóng đại hội cho các quốc gia, nhà đài có nhu cầu. Có tổng cộng 16 môn thi hấp dẫn được sản xuất và phát sóng trực tiếp, trên tổng số 37 môn thi của đại hội.

Quyết định miễn phí này áp dụng cho cả SEA Games và Đại hội thể thao người khuyết tật Đông Nam Á - ASEAN Para Games - diễn ra vào tháng 6, cũng tại Campuchia.

Dựa trên danh sách đăng ký của các đoàn, chủ nhà Campuchia cho biết có 12.404 người là cán bộ, HLV, VĐV của 11 đoàn thể thao Đông Nam Á đăng ký tranh tài SEA Games và ASEAN Para Games mùa hè này.

Trong đó, đông nhất là đoàn Thái Lan với 1.985 thành viên, kế đến là Indonesia với 1.802 thành viên, Việt Nam - 1.663 thành viên, Malaysia - 1.532 thành viên, Philippines - 1.342 thành viên, Singapore - 1.228 thành viên, Campuchia - 1.158 thành viên, Myanmar - 694 thành viên, Lào - 656 thành viên, Timor Leste - 171 thành viên và Brunei - 113 thành viên.

Để chuẩn bị cho lần đầu tiên đăng cai hai giải đấu lớn nhất khu vực, chủ nhà Campuchia đã chi ra hơn 200 triệu USD xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng, nhà thi đấu..., chưa kể chi phí ăn, ở, đi lại cho 12.404 thành viên của 11 đoàn.

Hạng mục lớn nhất, quan trọng nhất là sân vận động quốc gia Morodok Techo -nơi diễn ra lễ khai mạc, bế mạc và 8 môn thi của đại hội - đã được xây dựng sẵn từ trước đó, với kinh phí do Trung Quốc tài trợ.