Chủ động điều tra, khám phá nhiều vụ án lớn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngày 3-1, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP Hà Nội đã dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2023 của Công an quận Bắc Từ Liêm.

Năm 2023, Công an quận Bắc Từ Liêm đã chủ động triển khai các phương án, kế hoạch phối hợp các phòng, ban, ngành có liên quan đảm bảo an ninh, an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, sự kiện chính trị, quốc tế, văn hóa - xã hội diễn ra trên địa bàn.

Trong triển khai các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trật tự giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng Công an quận (CAQ) đều đạt và vượt chỉ tiêu CATP giao. Các loại tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội đã được kiềm chế; kết quả điều tra khám phá chung đạt cao và vượt chỉ tiêu CATP giao (đạt 91,9%); tỷ lệ điều tra khám phá phạm pháp hình sự đạt 89,8%.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Đáng chú ý, trong đấu tranh với tội phạm ma túy, CAQ được đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội gửi thư khen do đã chủ động điều tra, triệt phá thành công vụ án lớn liên quan mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy bằng hình thức chuyển phát quốc tế.

Cũng trong năm 2023, CAQ đã nâng cao hiệu quả các mặt công tác quản lý Nhà nước về ANTT trên địa bàn, nhất là phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, đi đầu của lực lượng Công an trong tổ chức thực hiện Đề án số 06 của Chính phủ; triển khai thực hiện Mệnh lệnh 01 của Giám đốc CATP về tập trung chỉ đạo các biện pháp, giải pháp đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu cấp CCCD, kích hoạt định danh điện tử cho toàn bộ công dân cư trú trên địa bàn.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky trao Bằng khen của Thủ tướng cho Đại úy Nguyễn Hữu Cường, cán bộ Đội CSĐT TP về ma túy CAQ Bắc Từ Liêm

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky trao Bằng khen của Thủ tướng cho Đại úy Nguyễn Hữu Cường, cán bộ Đội CSĐT TP về ma túy CAQ Bắc Từ Liêm

Công tác đảm bảo TTGT, TTĐT được triển khai thực hiện quyết liệt; các điểm chiếm dụng lòng đường, hè phố để họp chợ cóc, bán hàng rong đã được tập trung giải quyết; các chợ cóc đã được giải tỏa, không để tái vi phạm và phát sinh mới. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng - hậu cần luôn được Đảng ủy, Ban chỉ huy CAQ quan tâm, chỉ đạo.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky đã biểu dương những kết quả đạt được của CAQ Bắc Từ Liêm, đồng thời yêu cầu CAQ triển khai, thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky tặng Bằng khen của Bộ Công an cho các tập thể, cá nhân...

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky tặng Bằng khen của Bộ Công an cho các tập thể, cá nhân...

Tập trung chấn chỉnh, khắc phục ngay các tồn tại, hạn chế, thiếu sót đã chỉ ra; thực hiện theo phương châm “tình hình thật, báo cáo thật, kết quả thật”.

Trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, phải thực hiện cho được mục tiêu cao nhất, bao trùm “giữ vững an ninh quốc gia, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống”.

Về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, Phó Giám đốc CATP yêu cầu CAQ tập trung cao độ lực lượng, biện pháp nhận diện, phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn tội phạm; đi đôi với công tác điều tra, xử lý tội phạm; có các giải pháp quyết liệt, đồng bộ, quyết tâm thực hiện mục tiêu kéo giảm ít nhất 5% tội phạm về trật tự xã hội so với năm 2023 một cách bền vững.

Ông Lưu Ngọc Hà, Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm trao khen cho các tập thể, cá nhân

Ông Lưu Ngọc Hà, Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm trao khen cho các tập thể, cá nhân

“Công an quận phải đưa ra những giải pháp cụ thể, để quận Bắc Từ Liêm đảm bảo tiêu chí “phường không có ma túy - không có tội phạm” – Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky nhấn mạnh.

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản theo hướng bài bản, nền nếp, thực chất và hiệu quả. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự, khẳng định vai trò “tiên phong, gương mẫu, đi đầu” trong thực hiện Đề án 06 của Chính phủ.

Ông Nguyễn Hữu Tuyên, Chủ tịch UBND quận trao khen cho các cá nhân

Ông Nguyễn Hữu Tuyên, Chủ tịch UBND quận trao khen cho các cá nhân

Nâng cao chất lượng xây dựng phong trào Bảo vệ an ninh Tổ quốc; tăng cường, đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống; đạo đức, lối sống cho CBCS; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và những sáng kiến, sáng tạo trong các mặt công tác.