Chủ cửa hàng kinh doanh điện thoại tiếp tay đối tượng gây ra 12 vụ cướp giật trên địa bàn Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Với việc tập trung công tác điều tra cơ bản và áp dụng biện pháp nghiệp vụ liên hoàn, Công an quận Hà Đông phối hợp cùng Đội 8 – Phòng CSHS CATP Hà Nội đã bắt giữ thành công đối tượng gây ra 12 vụ cướp giật trên địa bàn Hà Nội.

Triển khai Kế hoạch của CATP về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm cướp, cướp giật tài sản, Công an quận Hà Đông đã xây dựng kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, chủ động nắm tình hình, làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, tập trung rà soát, quản lý đối tượng, tăng cường tuần tra kiểm soát, mật phục trên địa bàn, nhất là những nơi có khả năng xảy ra các vụ cướp, cướp giật tài sản.

Các đối tượng Đức (bên phải) và Dũng

Các đối tượng Đức (bên phải) và Dũng

Khoảng cuối tháng 9-2022, qua công tác nắm tình hình, lực lượng CSHS - Công an quận Hà Đông phát hiện đối tượng Nguyễn Tiến Đức (SN 1991, trú tại xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội) có nhiều biểu hiện bất minh. Vừa nghiện ma túy, tên này có tới 4 tiền án về các tội Gây rối trật tự công cộng, Tàng trữ trái phép chất ma túy, Chống người thi hành công vụ, Cướp giật tài sản.

Trước di biến động thất thường của đối tượng với chủ ý rõ ràng là đối phó lực lượng chức năng, Công an quận Hà Đông đã báo cáo Ban Giám đốc, đề xuất phối hợp với Đội 8 - Phòng CSHS để tập trung lực lượng, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh. Căn cứ các tài liệu lực lượng trinh sát, Ban chuyên án quyết định triển khai phương án sớm bắt giữ Nguyễn Tiến Đức để ngăn chặn kịp thời hành vi phạm tội của đối tượng.

Ngày 10-10, lực lượng CSHS - Công an quận Hà Đông phối hợp với tổ công tác Đội 8 - Phòng CSHS đã làm rõ hành vi cướp giật tài sản của Đức, bắt giữ đối tượng cùng đồng phạm chuyên tiêu thụ tài sản là Lê Tuấn Dũng (SN 1983, tạm trú tại phường Kiến Hưng, quận Hà Đông).

Lời khai của Nguyễn Tiến Đức cùng tài liệu CQĐT thu thập cho thấy, do nghiện ma túy lại không có công ăn việc làm, nên để có tiền ăn tiêu, Đức sử dụng xe máy (thường mượn của người nhà hoặc người quen) tháo biển số, một mình đi lang thang trên các tuyến đường, phố địa bàn TP Hà Nội vào buổi tối, đêm muộn, tìm những người đi đường sơ hở trong việc quản lý tài sản như túi xách, điện thoại ... để thực hiện hành vi cướp giật tài sản.

Trong khoảng thời gian từ giữa tháng 9-2012 đến khi bị bắt, Đức đã gây ra hàng loạt vụ cướp giật tài sản trên địa bàn các quận, huyện Hà Đông, Thanh Xuân, Đống Đa, Thanh Trì... Tài sản đối tượng cướp giật chủ yếu là túi sách, điện thoại di động, của chị em phụ nữ di chuyển trên những tuyến đường vào thời điểm vắng người đi lại.

“Do khi xảy ra các vụ việc, nhiều người bị hại không trình báo cơ quan Công an. Vì vậy công tác xác minh thu thập tài liệu, chứng cứ gặp nhiều khó khăn”, chỉ huy đội CSHS Công an quận Hà Đông cho biết. Tuy nhiên, căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, CQĐT buộc đối tượng Đức phải khai nhận đã thực hiện 12 vụ cướp giật với tổng giá trị hơn 100 triệu đồng.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an đã thu giữ được 12 điện thoại di động các loại, 2 chiếc xe máy là tang vật của vụ án và phương tiện Đức sử dụng gây án. Tài sản phi pháp có được, Đức mang bán cho Lê Tuấn Dũng, chủ cửa hàng kinh doanh điện thoại di động “Dũng Linh Mobile” ở Đa Sỹ, Kiến Hưng, Hà Đông.

Khám xét khẩn cấp cửa hàng điện thoại của Dũng, cơ quan Công an còn thu giữ nhiều điện thoại di động các loại, và đang tập trung phân loại xác minh làm rõ nguồn gốc.

Căn cứ các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT – Công an quận Hà Đông đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Tiến Đức về hành vi "Cướp giật tài sản"; tạm giữ hình sự đối với Lê Tuấn Dũng về hành vi "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có"; tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.