"Chốt" thời hạn giải ngân hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Đào Ngọc Dung yêu cầu các địa phương đẩy nhanh việc triển khai hỗ trợ tiền thuê nhà ở cho người lao động, yêu cầu đến ngày 30/8 phải kết thúc giải ngân.

Từ chức nếu lao động không nhận được tiền

Ngày 12/8, Bộ LĐ-TB&XH đã tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc đôn đốc các địa phương thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà ở cho người lao động.

Theo báo cáo của Bộ LĐ-TB&XH, tính đến sáng 12/8, đã có 60/63 tỉnh có doanh nghiệp, người lao động nộp hồ sơ. Số hồ sơ đã được giải ngân là 17.627 doanh nghiệp với 1.117.107 lao động, hơn 787,9 tỷ đồng (đạt 12,14% so với dự kiến).

Có 2 tỉnh không có đối tượng hỗ trợ là Lai Châu và Điện Biên; tỉnh Cao Bằng báo cáo tính đến thời điểm ngày 10/8/2022 không có doanh nghiệp đề nghị hỗ trợ. Hiện có 4 địa phương chưa thực hiện giải ngân: Hà Giang, Bắc Kạn, Sơn La, Phú Yên.

Là một trong 4 địa phương chưa giải ngân được đồng nào, ông Nguyễn Tuấn Anh, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Sơn La nhận khuyết điểm chậm trễ trong thực hiện chính sách, song cho biết lý cho chậm là vì doanh nghiệp lựa chọn hình thức nộp hồ sơ hỗ trợ một lần, thay vì nhận hàng tháng.

Theo ông Nguyễn Tuấn Anh, trên địa bàn tỉnh có một khu công nghiệp đang đầu tư với 5 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh, thu hút khoảng 200 công nhân nhưng chỉ có 13 công nhân đang đi thuê nhà thuộc đối tượng hỗ trợ.

Lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH Sơn La cũng cho biết: "Ngày 27/7 tỉnh đã phê duyệt danh sách và dự toán, hôm qua đã thông báo kinh phí cho huyện. Chúng tôi hứa trước 17h30 hôm nay sẽ hoàn thành chi trả, nếu người lao động không nhận được tiền, lãnh đạo sở sẽ xin được từ chức".

Tại hội nghị, lãnh đạo một số địa phương cũng cho biết, nguyên nhân khiến tỉ lệ giải ngân thấp là do quá trình triển khai chính sách cho thấy số người lao động thuộc diện hỗ trợ tiền thuê nhà thực tế thấp hơn dự kiến ban đầu.

Cụ thể, như Đồng Nai, Long An, Kiên Giang… dự kiến số người lao động thuê trọ thực tế chỉ bằng 50% kế hoạch dự kiến ban đầu; một số địa phương có số lượng người lao động lớn, ban đầu cũng dự kiến nhiều, nhưng thực tế triển khai số lượng ít hơn, như TP.HCM, Bình Dương, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Bắc Giang…

Thông cảm với TP.HCM, Bình Dương vì có số lao động hỗ trợ lớn, từng là tâm dịch, song Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung cho rằng việc hỗ trợ tiền thuê trọ thực hiện rất chậm cả ở việc tiếp nhận hồ sơ đến phê duyệt và chi trả.

Hoàn thành chi trả trong tháng 8

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung cho biết, Quyết định 08/2022/QĐ-TTg đã quy định rõ thời hạn nhận hồ sơ tới hết 15/8, nên những hồ sơ nhận sau sẽ không còn giá trị giải quyết. Sau nhận hồ sơ 2 ngày phải duyệt (hoặc trả lại nếu có sai sót); nếu được duyệt sau 2 ngày phải chuyển tiền. Do đó, về lý thuyết, các địa phương phải hoàn thành giải ngân trong tuần tới.

Về vấn đề chậm giải ngân tiền hỗ trợ, Thủ tướng Chính phủ có đến 4 công điện, Bộ LĐ-TB&XH cũng tổ chức 12 đoàn đi kiểm tra nhưng chuyển động như thế là chậm so với yêu cầu.

Theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, nguyên nhân việc chậm thực hiện chính sách do các địa phương nhận thức chưa đúng về vấn đề này, một số địa phương còn thờ ơ với nhiệm vụ, coi việc này là trách nhiệm của riêng ngành LĐ-TB&XH, Bảo hiểm xã hội, doanh nghiệp nên chưa tập trung chỉ đạo.

Một số nơi thì phát sinh những thủ tục không đúng theo quy định như yêu cầu phải xuất trình giấy phép kinh doanh, giấy đăng ký tạm vắng tạm trú, rồi hàng loạt thủ tục nữa, cá biệt có nơi phải đưa qua HĐND để duyệt danh sách đề nghị.

Để khắc phục các hạn chế trên, ông Đào Ngọc Dung đề nghị những địa phương hiện nay đang làm tốt phấn đấu tập trung tuyên truyền tiếp nhận hồ sơ, những trường hợp chưa nộp thì phải nộp trước 15/8; những hồ sơ đã tiếp nhận rồi thì khẩn trương thẩm định, phê duyệt; những hồ sơ đã phê duyệt thì ngay lập tức chi tiền cho người lao động theo quy định.

Về mốc thời gian, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung đề nghị phải tiếp nhận hồ sơ xong trước ngày 15/8; chậm nhất 30/8 tất cả các địa phương hiện nay tỷ lệ giải ngân thấp phải hoàn thành việc chi trả, còn những địa phương có tỷ lệ giải ngân cao trên 30 – 40% thì 20 – 25/8 phải xong.

“Với những địa phương vừa hứa với tôi 20 – 25/8 xong, tôi cho bóc băng để nghe lại lời hứa, tỉnh nào hứa thì phải thực hiện cho đúng chứ không phải hứa để đấy”, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh.