Chồng tâm thần sát hại vợ

ANTĐ - Rạng sáng 13-9, Cơ quan CSĐT CAH Thủy Nguyên, Hải Phòng đã bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Bính (SN 1960) trú phố Bạch Đằng, thị trấn Minh Đức, Thủy Nguyên, Hải Phòng về hành vi giết người. 

Khoảng 21h ngày 12-9, sau bữa cơm tối, trong nhà chỉ còn lại Bính và vợ là bà Bùi Thị Cài (SN 1961), Bính đã khóa chặt cổng, cửa nhà lại rồi xuống bếp lấy dao bất ngờ chém liên tiếp vào người vợ mình. Bị chém nhiều nhát, trong đó một nhát dao chí mạng vào đầu, bà Cài chết ngay tại chỗ. Sau đó, Bính bế vợ nằm trên giường, đắp chăn ngay ngắn rồi bình thản ngồi trước cửa nhà. Đến khoảng 1h sáng 13-9, anh Nguyễn Văn Thanh (SN 1980, con trai của bà Cài và Bính) đi chơi về, nghe thấy Bính bình thản nói: “Tao đã giết mẹ mày rồi, có gì thông cảm cho bố”. 

Được biết Nguyễn Văn Bính có tiền sử về bệnh tâm thần, từng điều trị 4 ở bệnh viện tâm thần Hải Phòng. Những ngày gần đây, Bính có biểu hiện không bình thường khi cứ ăn cơm xong lại ngồi nghêu ngao hát karaoke ở nhà, rồi đến nửa đêm lại tỉnh ngủ ra sân chửi bới ầm ĩ... Hiện vụ việc đang được Công an huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng khẩn trương điều tra làm rõ.