Bí thư cấp ủy - Tư lệnh đích thực trong “cuộc chiến” khốc liệt với dịch Covid-19 (Bài 3): Tình huống “cân não” của Bí thư Quận ủy và 21 ngày không quên ở Văn Miếu

Bí thư cấp ủy - Tư lệnh đích thực trong “cuộc chiến” khốc liệt với dịch Covid-19 (Bài 3): Tình huống “cân não” của Bí thư Quận ủy và 21 ngày không quên ở Văn Miếu

ANTD.VN - Là 1 trong 3 phường ở Thủ đô Hà Nội phải phong tỏa toàn bộ để phòng chống dịch Covid-19, 21 ngày đêm “phong thành” liên tiếp ở phường Văn Miếu (quận Đống Đa) là khoảng thời gian không thể nào quên với toàn thể cán bộ, chiến sĩ và nhân dân quận Đống Đa.
Nỗ lực phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo ANTT trên địa bàn

Nỗ lực phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo ANTT trên địa bàn

ANTD.VN - Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid 19, Công an huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội đã chủ động xây dựng kế hoạch, tham mưu Ủy ban nhân dân huyện các biện pháp kiểm soát, nhằm hạn chế dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. Tại các khu vực phong toả, cách ly trên địa bàn, các tổ chốt trực đã sớm được triển khai. Mỗi CBCS đều nỗ lực hết mình quyết tâm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ kép vừa chống dịch vừa đảm bảo an ninh trật tự địa bàn. 
Rất khó đạt "Zero Covid", phải thực hiện 6 nguyên tắc thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả COVID-19

Rất khó đạt "Zero Covid", phải thực hiện 6 nguyên tắc thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả COVID-19

ANTD.VN -  Kết luận cuộc họp ngày 23/9 của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Tình hình thay đổi thì nhiệm vụ thay đổi, tổ chức thực hiện, lãnh đạo, chỉ đạo phải thay đổi; cần thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh trên cơ sở 6 nguyên tắc chính.
Duy trì các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thủ đô

Duy trì các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thủ đô

ANTD.VN - Trong những ngày đầu thực hiện Chỉ thị 22/CT-UBND của Chủ tịch UBND TP Hà Nội, các lực lượng chức năng CATP Hà Nội vẫn tiếp tục duy trì, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, kiểm soát chặt người và phương tiện, đồng thời đảm bảo tình hình ANTT trên địa bàn.
Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh: “Gái phố cổ” bận rộn, nhưng không bỏ bê việc nhà

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh: “Gái phố cổ” bận rộn, nhưng không bỏ bê việc nhà

ANTD.VN - Bước qua tuổi 24, Đỗ Mỹ Linh tự nhận, thời điểm hiện tại, cô là phiên bản tốt hơn và hoàn thiện hơn rất nhiều so với thời điểm đăng quang “Hoa hậu Việt Nam 2016”. Không chỉ vậy, người đẹp Hà thành cũng thấy mình sống có trách nhiệm hơn với bản thân, gia đình, xã hội và với cả danh hiệu Hoa hậu. Cựu “Hoa hậu Việt Nam” đã có những chia sẻ về cuộc sống trong những ngày giãn cách và tiết lộ về việc đang trong một mối quan hệ tình cảm nghiêm túc.
Hà Nội: Thận trọng nới lỏng, đảm bảo kiểm soát được dịch bệnh

Hà Nội: Thận trọng nới lỏng, đảm bảo kiểm soát được dịch bệnh

ANTD.VN - Hà Nội đang có những điều chỉnh trong biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng linh hoạt, kịp thời, phù hợp với tình hình thực tiễn. Việc phong tỏa sẽ không tiến hành ở quy mô lớn mà chỉ thực hiện quy mô hẹp nhất với các điểm phong tỏa để kiểm soát tốt dịch bệnh, nhưng vẫn tạo điều kiện tối đa đảm bảo hoạt động phục hồi kinh doanh, đời sống nhân dân.
Hà Nội - Vùng xanh được thiết lập trạng thái bình thường mới

Hà Nội - Vùng xanh được thiết lập trạng thái bình thường mới

ANTD.VN - Sau khi thành phố Hà Nội chỉ đạo phân vùng để nới lỏng giãn cách xã hội, các quận, huyện, thị xã đã chủ động xây dựng phương án phòng, chống dịch Covid-19 phù hợp trên địa bàn mình. Trong đó, chính quyền các “vùng xanh”, “vùng cam” đã cho phép một số hoạt động sản xuất, kinh doanh mở cửa trở lại. Mặc dù vùng xanh đang trở lại trạng thái bình thường nhưng công tác phòng dịch vẫn không chủ quan, lơ là.
Mục tiêu thực hiện giãn cách xã hội là phải kiểm soát dịch nhanh nhất có thể

Mục tiêu thực hiện giãn cách xã hội là phải kiểm soát dịch nhanh nhất có thể

ANTD.VN - Công điện ngày 15-9 của Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 yêu cầu Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các tỉnh, thành phố chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc các Công điện, kết luận của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, xác định mục tiêu và triển khai quyết liệt, hiệu quả các biện pháp để thực hiện giãn cách là phải kiểm soát dịch nhanh nhất có thể (trong thời gian 14 ngày).
Đảm bảo an ninh, an toàn tại điểm phong tỏa, khu cách ly quận Thanh Xuân

Đảm bảo an ninh, an toàn tại điểm phong tỏa, khu cách ly quận Thanh Xuân

ANTD.VN - Quận Thanh Xuân, Hà Nội vẫn đang được xác định là điểm nóng về tình hình dịch bệnh Covid 19. Ngay sau khi phát hiện những ca Fo đầu tiên tại ổ dịch trên đường Nguyễn Trãi, cơ quan chức năng đã thiết lập vùng cách ly với  700 hộ, khoảng 2.000 nhân khẩu để thực hiện các biện pháp khống chế dịch bệnh. Hàng nghìn người dân phường Thanh Xuân Trung đã được di tản ra ngoài thành nhằm hạn chế lây lan dịch. Công tác đảm bảo ANTT cho khu vực cách ly và phong tỏa cũng được Công an quận triển khai thực hiện nghiêm túc.
Giải quyết kịp thời các vụ việc phức tạp phát sinh về an ninh, trật tự liên quan dịch bệnh

Giải quyết kịp thời các vụ việc phức tạp phát sinh về an ninh, trật tự liên quan dịch bệnh

ANTD.VN - Chiều 13-9, Tiểu ban An ninh trật tự xã hội thuộc Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 tổ chức phiên họp thứ Nhất để triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia và Quyết định của Trưởng Tiểu ban về kiện toàn Tiểu ban An ninh trật tự xã hội; đồng thời quán triệt, triển khai Kế hoạch của Tiểu ban về bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia, Trưởng Tiểu ban chủ trì phiên họp.
Triển khai các giải pháp để có nhiều vaccine bằng mọi kênh, mọi biện pháp

Triển khai các giải pháp để có nhiều vaccine bằng mọi kênh, mọi biện pháp

ANTD.VN - Ngày 13-9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 đã làm việc, kiểm tra trực tuyến công tác phòng, chống dịch với các tỉnh Kiên Giang, Tiền Giang - nơi tình hình dịch có nhiều diễn biến đáng lo ngại. Cuộc họp được kết nối trực tuyến tới 26 huyện, thành phố, thị xã và 317 xã, phường, thị trấn thuộc 2 tỉnh.
Bảo đảm lưu thông, tiêu thụ nông sản trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19

Bảo đảm lưu thông, tiêu thụ nông sản trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19

ANTD.VN - Đây là chỉ đạo của Ngày 13-9, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã chủ trì Hội nghị trực tuyến thúc đẩy lưu thông, tiêu thụ nông sản trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19. Tham dự hội nghị có đại diện các bộ, ngành, hiệp hội và lãnh đạo các tỉnh, thành phố. Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền tham dự tại điểm cầu Hà Nội.