Chơi cà kheo, nhảy sạp cùng đồng bào dân tộc ở Sơn La

ANTD.VN - Những điệu múa, trò chơi dân gian đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số ở Sơn La như Thái, Hmông… sẽ được tái hiện trong chương trình “Vui xuân Đinh Dậu 2017 – Sắc thái văn hóa Sơn La” được tổ chức tại Bảo tàng Dân tộc học (đường Nguyễn Văn Huyên, Cầu Giấy, Hà Nội). 

Tham dự chương trình, khán giả sẽ tìm hiểu thêm về những nét xuân của vùng Tây Bắc qua các các hoạt động của người Thái, Hmông, Khơ Mú, v.v… Công chúng có cơ hội tiếp cận trực tiếp một số nét văn hóa của Sơn La như: Xòe chá (Thái), múa Vêlrguông, hát Tơm tăng bu (Khơmú), thổi khèn (Hmông).

Ngoài ra, du khách còn được tham gia chơi và thi các trò chơi dân gian như đi cà kheo, đánh đu, chơi “rồng ấp trứng”, ném pao, vặt gậy, tung còn, nhảy bao bố… Các hoạt động tuyền thông trong dịp Tết như viết thư pháp, in tranh Đông Hồ, múa tứ linh, múa sạp, nặn tò he… cũng được tổ chức trong chương trình.

Tại khu nhà ẩm thực Thái, các thực khách sẽ được thưởng thức nhiều món ăn như thịt băm gói lá, chẩm chéo, lạp xưởng, cá, gà nước, xôi ngũ sắc, cơm lam, rượu táo mèo, thịt trâu, lợn gác bếp…

Chương trình “Vui xuân Đinh Dậu 2017 – Sắc thái văn hóa Sơn La” sẽ được tổ chức vào mồng 8 và 9 Tết (tức ngày 4 và 5-2), từ 8h30 đến 17h30 trong không gian Bảo tàng Dân tộc học (đường Nguyễn Văn Huyên, Cầu Giấy, Hà Nội)