Choáng với ‘siêu trộm’ không nhớ nổi đã ‘nhảy’ bao nhiêu chiếc điện thoại

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Với thủ đoạn vờ vào mua hàng, Hồ Sỹ Tuấn không nhớ đã lợi dụng sơ hở gây án bao nhiêu lần nhưng ước lượng khoảng 30 vụ trộm cắp điện thoại của các chủ cửa hàng.

Cơ quan CSĐT - CAQ Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Hồ Sỹ Tuấn (SN 1983) trú tại xã Xuân Châu, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định để điều tra về tội trộm cắp tài sản. Ngoài ra cũng tạm giữ Văn Đình Hiếu (SN 1985) trú tại phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội để điều tra về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Hình ảnh Hồ Sỹ Tuấn lấy trộm điện thoại được camera an ninh ghi lại

Hình ảnh Hồ Sỹ Tuấn lấy trộm điện thoại được camera an ninh ghi lại

Trước đó, ngày 15-3, Công an phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm tiếp nhận thông tin từ Công an phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm về việc có một đối tượng nam thanh niên vừa thực hiện hành vi trộm cắp tài sản tại địa chỉ số 689 Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1.

Ghi nhận hình ảnh từ camera xác định, sau khi trộm cắp được tài sản đối tượng đã đi về hướng địa bàn phường Xuân Đỉnh. Tiếp nhận thông tin, với tinh thần quyết tâm truy bắt đối tượng, Công an phường Xuân Đỉnh đã tiến hành rà soát hệ thống camera an ninh trên địa bàn, tăng cường lực lượng hình sự hóa trang, tuần tra mật phục trên các tuyến đường.

Hồ Sỹ Tuấn tại thời điểm bị các trinh sát hình sự CAP Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm bắt giữ

Hồ Sỹ Tuấn tại thời điểm bị các trinh sát hình sự CAP Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm bắt giữ

Khi tổ công tác đang tiến hành rà soát theo hướng đi của đối tượng đến địa chỉ 481 đường Nguyễn Hoàng Tôn, phường Xuân Đỉnh, phát hiện một nam thanh niên có đặc điểm nhận dạng tương tự với hình ảnh camera tại hiện trường đã ghi lại mà CAP Cổ Nhuế 1 cung cấp. Tổ công tác đã tiến hành mời nam thanh niên về trụ sở để xác minh làm rõ.

Tại cơ quan công an, nam thanh niên được xác định là Hồ Sỹ Tuấn. Tuấn thừa nhận vừa thực hiện hành vi trộm cắp điện thoại di động iPhone 11 tại địa chỉ 689 Phạm Văn Đồng. Chiếc điện thoại trộm cắp được Tuấn đã bán cho một người tên là Hiếu ở khu vực cầu Am, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông.

Văn Đình Hiếu bị tạm giữ hình sự về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
Văn Đình Hiếu bị tạm giữ hình sự về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có

Đấu tranh mở rộng vụ án, Tuấn khai nhận đã thực hiện khoảng 30 vụ trộm cắp điện thoại khác. Với thủ đoạn giả vờ vào mua hàng, Tuấn đã lợi dụng sơ hở trộm cắp điện thoại của chủ cửa hàng.

Đáng chú ý, do thời gian đã lâu, Hồ Sỹ Tuấn không nhớ hết được những nơi mình đã thực hiện hành vi, chỉ nhớ được 5 vụ gần nhất trong đó có 1 vụ mới gây ra tại địa bàn phường Cổ Nhuế 1, 2 vụ ở địa bàn phường Xuân Đỉnh và 2 vụ ở địa bàn xã Hải Bối, huyện Đông Anh, Hà Nội.

CAP Xuân Đỉnh đã xác định được 2 bị hại của vụ việc do Tuấn gây ra là chị P.T.D.C bị mất điện thoại di động OPPO Reno7 và chị P.T.H bị mất điện thoại di động iPhone XS MAX tại quán bánh mỳ cuối ngõ 355 đường Xuân Đỉnh.

Tất cả số điện thoại mà Tuấn trộm cắp được đều bán cho người tên Hiếu nói trên. CAP Xuân Đỉnh đã phối hợp với CAP Vạn Phúc rà soát và phát hiện đối tượng Văn Đình Hiếu có đặc điểm như Tuấn khai nhận. Cơ quan công an đã tiến hành mời Hiếu về trụ sở để làm việc.

Tại cơ quan công an Văn Đình Hiếu khai nhận mình chính là người đã mua rất nhiều điện thoại từ Tuấn. Song bản thân Hiếu là người buôn bán điện thoại nên cũng không nhớ được đã mua của Tuấn những điện thoại cụ thể nào.

Hiếu khai những lần mua điện thoại đều thanh toán bằng hình thức chuyển khoản. Chiếc điện thoại iPhone 11 màu tím mà Tuấn gửi “xe ôm” mang đến ngày 15-3, Hiếu chưa kịp thanh toán cho Tuấn. Chiếc điện thoại này Hiếu đã giao nộp cho cơ quan công an.

Cơ quan công an đã thu giữ 500 chiếc điện thoại, máy tính bảng các loại của Văn Đình Hiếu để phục vụ công tác điều tra

Cơ quan công an đã thu giữ 500 chiếc điện thoại, máy tính bảng các loại của Văn Đình Hiếu để phục vụ công tác điều tra

Hồ Sỹ Tuấn là đối tượng từng có 1 tiền án về tội cưỡng đoạt tài sản vào năm 2016 do TAND quận Hoàn Kiếm, Hà Nội tuyên phạt 48 tháng tù giam. Trong vụ án năm xưa, Hồ Sỹ Tuấn đã giả danh công an, yêu cầu một người lái “xe ôm” đang đón khách ở ven đường xuất trình giấy tờ để kiểm tra. Khi người lái “xe ôm” không xuất trình được giấy tờ có liên quan, Tuấn đã nói “tạm giữ” chiếc chiếc điện thoại; đồng thời Tuấn còn yêu cầu đưa người này về trụ sở công an để làm rõ.

Tuấn buộc lái “xe ôm” phải ngồi đằng sau để chở đi. Khi đến phố Quán Sứ, quận Hoàn Kiếm, Tuấn yêu cầu người lái “xe ôm” xuống xe để kiểm tra có vật gì khả nghi hay không. Lợi dụng lúc này, Tuấn phóng xe bỏ chạy.