Nụ cười trong mắt

Nụ cười trong mắt

ANTĐ - Chị xuất hiện ở khu phố tôi chừng một năm nay. Đôi quang gánh trên vai chị quảy tầng tầng táo xanh, nhãn nâu, cam đỏ, thị vàng… theo bốn mùa xuân hạ thu đông.
Thản nhiên kiếm lời trên nhà - đất công

Thản nhiên kiếm lời trên nhà - đất công

ANTĐ - Nhà - đất công được Nhà nước giao không sử dụng lại đem cho thuê, cho mượn sai mục đích, hàng trăm doanh nghiệp đang hàng tháng kiếm tiền dễ dàng trên những gì không thuộc về họ.
Giữ lấy nếp chợ xưa

Giữ lấy nếp chợ xưa

ANTĐ - Hiện tại Hà Nội có tới 411 chợ, trong đó có 3 chợ đầu mối, 67 chợ kiên cố, 213 chợ bán kiên cố và 131 chợ lán tạm bợ. Ngoài ra còn có 110 siêu thị, 20 trung tâm thương mại. Nếu tính theo số dân thì quả là dư thừa chợ, nhưng nhiều mà phân bổ không hợp lý, cả về khoảng cách và mật độ dân cư. Trước thực trạng trên, UBND TP Hà Nội và Sở Công Thương vừa có cuộc họp bàn về quy hoạch, quản lý và đầu tư chợ trên địa bàn.

Chặn thất thoát lớn trong quản lý tài sản công

Chặn thất thoát lớn trong quản lý tài sản công

ANTĐ - Hiện Hà Nội đang quản lý Quỹ nhà chuyên dụng thuộc sở hữu nhà nước rất lớn với khoảng 1.075 địa điểm. Toàn bộ quỹ nhà này được cho các đơn vị thuê sử dụng theo cơ chế bao cấp, vấn đề là nếu quản lý không tốt, không chặt chẽ sẽ gây ra sự lãng phí, thất thoát rất lớn cho thành phố. Đây là nội dung được đoàn giám sát của Thường trực HĐND TP Hà Nội tập trung làm rõ trong buổi giám sát tại Sở Xây dựng, chiều 23-8.
Hết xí phần?

Hết xí phần?

ANTĐ - Kết quả kiểm tra mới nhất về tình trạng các “khu đất vàng” bị bỏ hoang trên địa bàn 4 quận, huyện: Thanh Xuân, Cầu Giấy, Tây Hồ, Từ Liêm cho thấy, trong tổng số 33 khu đất được kiểm tra với diện tích gần 500.000m2 có 19 khu đất trống, chưa sử dụng với diện tích khoảng 309.368m2. 
Bất động sản ế ẩm, đất dự án thành… sân bóng

Bất động sản ế ẩm, đất dự án thành… sân bóng

ANTĐ - Nhà đất ế ẩm, doanh nghiệp không huy động vốn được từ người dân. Ngân hàng nói mở van tín dụng nhưng cũng xét rất kỹ khi “chọn mặt gửi vàng”. Kết quả, nhiều chủ đầu tư dự án bất động sản chót “ôm” đất giờ đành phải dùng “nuôi cỏ” hay cho thuê làm sân bóng, dịch vụ nhỏ lẻ để tiếp tục chờ đợi thời cơ.

Doanh nghiệp không thể “tự bơi”

Doanh nghiệp không thể “tự bơi”

ANTĐ - An sinh xã hội luôn là thước đo khá chuẩn xác “chất lượng” kinh tế, “chất lượng” của mọi xã hội. Chính trong bối cảnh kinh tế khó khăn hết lạm phát lại đến suy giảm, suy thoái, vấn đề đảm bảo an sinh xã hội càng là mối quan tâm sát sao của Quốc hội và Chính phủ. Trong “cả gói” an sinh xã hội, vấn đề nhà ở cho người thu nhập thấp, nhà ở cho thuê, hiện vẫn là nỗi lo lớn không chỉ của chính quyền mà cả các nhà đầu tư, doanh nghiệp.

Nhà cho thuê: Rất thiếu nhưng không ai làm

Nhà cho thuê: Rất thiếu nhưng không ai làm

ANTĐ - Thị trường nhà ở cho thuê được xem là rất lớn ở các đô thị lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh nhưng lâu nay vẫn phó mặc hoàn toàn cho người dân “tự sản, tự tiêu”. Hiện nay, Hà Nội mới có duy nhất một dự án nhà cho thuê do ngân sách Nhà nước bỏ vốn đầu tư 515 căn hộ.
Quá thiếu nhà ở cho thuê

Quá thiếu nhà ở cho thuê

ANTĐ - Bộ Xây dựng vừa đề nghị Chính phủ ban hành nghị định về phát triển và quản lý nhà ở cho thuê tại khu vực đô thị. 
“Chìa khóa” chung cư

“Chìa khóa” chung cư

ANTĐ - Có một nghịch lý đang xảy ra trong các khu chung cư ở Hà Nội. Càng hiện đại, sang trọng, càng nhiều vụ tranh chấp liên quan đến dịch vụ diễn ra căng thẳng. Các xung đột giữa ban quản lý chung cư với cư dân dường như không thể tìm được lối thoát chỉ xoay quanh chuyện thu, chi phí dịch vụ bất hợp lý, thiếu minh bạch. Chung cư ngày càng mọc lên, nếu không có giải pháp căn cơ và hữu hiệu từ các cơ quan quản lý Nhà nước, sẽ chồng chất thêm mâu thuẫn.

Ngắn hạn hại dài hạn

Ngắn hạn hại dài hạn

ANTĐ - Đầu tư xây dựng, quản lý, khai thác cơ sở hạ tầng giao thông, đảm bảo cho người dân đi lại, sinh hoạt thuận lợi, an toàn và để mọi hoạt động kinh tế-xã hội diễn ra suôn sẻ, là mục tiêu của chính quyền thành phố cũng như mọi đô thị trên thế giới. Quản lý giao thông là một phần tất yếu trong quản lý đô thị, tức là khi triển khai cần làm đồng bộ. Nếu làm theo kiểu “giật cục”, tình thế thì sẽ dẫn đến tình trạng chắp vá, thiếu đồng bộ giữa các giải pháp.
Phát triển nhà cho thuê: Người nghèo có cơ hội?

Phát triển nhà cho thuê: Người nghèo có cơ hội?

ANTĐ - Dù thị trường bất động sản đang ở giai đoạn mà nhiều người cho rằng đã “bắt đáy” nhưng việc mua được một căn hộ vẫn là điều quá khó với người lao động. Trong khi đó, chiến lược nhà ở cho người thu nhập thấp vẫn chưa thiết thực với nhu cầu của người dân. Một giải pháp nữa lại được đưa ra, đó là căn hộ cho thuê…
Ưu đãi phát triển nhà ở cho thuê

Ưu đãi phát triển nhà ở cho thuê

ANTĐ - Văn phòng  Chính phủ vừa thông báo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về phát triển thị trường bất động sản. 
Cần bàn tay điều tiết

Cần bàn tay điều tiết

ANTĐ - Nếu xét về chỉ số giá nhà tính trên thu nhập bình quân đầu người, thì Việt Nam hiện vẫn ở mức cao “khó với” so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Ở Việt Nam là 26,6; khu vực Nam Á là 6,25; Châu Âu, Trung Đông và Bắc Mỹ là 6,25. Theo tính toán của Liên hợp quốc, chỉ số này vào khoảng 3 - 4 là hợp lý. Đây là một trong những nguyên nhân khiến hầu hết người làm công ăn lương, người thiếu nhà ở tại Việt Nam không thể mua nổi nhà ở, nhất là người dân ở các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM cũng như các đô thị. Nguồn cung nhà ở ngày càng tăng, nhưng lại thiếu trầm trọng những căn nhà có giá hợp túi tiền của đa số người dân, nhất là nhà cho thuê.
Gia hạn thời gian triển khai dự án cho một số doanh nghiệp

Gia hạn thời gian triển khai dự án cho một số doanh nghiệp

ANTĐ - Phó Giám đốc Sở TN-MT Hà Nội, ông Nguyễn Hữu Nghĩa cho biết, liên tiếp trong 3 năm qua (2009-2011), các lực lượng chức năng đã tham mưu cho UBND TP ra quyết định thu hồi đất của 29 tổ chức có vi phạm pháp luật đất đai với tổng diện tích khoảng 214.286,5 m2 đất.
Giải pháp cho thị trường bất động sản

Giải pháp cho thị trường bất động sản

ANTĐ - Chỉ thị 2196/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ nêu rõ Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện hệ thống luật pháp về nhà ở và kinh doanh bất động sản theo hướng tăng cường vai trò, trách nhiệm của Bộ Xây dựng và các Bộ, ngành Trung ương trong việc quản lý thống nhất về phát triển nhà ở và hoạt động kinh doanh bất động sản; xây dựng cơ chế, chính sách và hướng dẫn các địa phương thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về nhà ở, kinh doanh bất động sản, quản lý về cơ cấu hàng hóa bất động sản nhà ở (kể cả nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, nhà ở cho người có thu nhập thấp ở đô thị).
90% công nhân phải tự thuê nhà

90% công nhân phải tự thuê nhà

(ANTĐ) - Chiều 11-10, Bộ Xây dựng cho biết, hiện nay, hầu hết công nhân (80-90%) vẫn ở nhà do người dân tự xây dựng cho thuê ở bên ngoài các khu công nghiệp (KCN).
Khách sạn bong bóng

Khách sạn bong bóng

ANTĐ - Bất kể ai cũng có thể thuê một phòng khách sạn bong bóng đặc biệt này khi đến thị trấn Roubaix, miền bắc nước Pháp để tận hưởng cảm giác thoải mái, hòa mình với thiên nhiên. Đó là các phòng khách sạn di động hình quả bóng được làm bằng nhựa tái chế do nhà thiết kế Pierre Stephane Dumas, người Pháp, sáng tạo, vừa khai trương tại Roubaix.
Nơi “ăn” không hết, chỗ tìm chẳng ra

Nơi “ăn” không hết, chỗ tìm chẳng ra

ANTĐ - “Từ năm 2004, khi nhu cầu thuê văn phòng tăng cao, giá thuê tăng dần và đạt đỉnh vào đầu năm 2008. Giá tăng mạnh và tỷ lệ cho thuê cao đã làm cho các nhà đầu tư đổ xô xây dựng văn phòng, khiến thị trường văn phòng cho thuê đứng trước nguy cơ thừa và có sự phân hóa rõ rệt theo khu vực...