Hà Nội vẫn tồn 5.789 căn hộ

Hà Nội vẫn tồn 5.789 căn hộ

ANTĐ - Ngày 2-7, UBND TP Hà Nội cho biết, tình hình tồn kho bất động sản trên địa bàn vẫn rất lớn. Cụ thể, tính đến tháng 5-2013, số lượng căn hộ chung cư tồn kho (bao gồm chưa bán hoặc chưa huy động vốn) là 5.789 căn, tương ứng với hơn 566 nghìn m2. 
Nở rộ dịch vụ cho thuê đồ chơi

Nở rộ dịch vụ cho thuê đồ chơi

ANTĐ - Mới đây anh Nguyễn Thanh Hùng, ở phường Giảng Võ, quận Ba Đình đã tìm ra giải pháp vừa tiết kiệm lại vừa khiến con gái có thể thay đổi những món đồ chơi yêu thích, đó là tìm đến các cửa hàng kinh doanh đồ chơi trẻ em để thuê.

Cần gì phải “vi hành”

Cần gì phải “vi hành”

ANTĐ - Hôm nào nghỉ cuối tuần rỗi rãi, tôi với ông chịu khó “vi hành” ra đường vành đai mà “thăm viếng” các khu đô thị mới, biệt thự, nhà liền kề…
Thêm công viên phía Tây Nam Thủ đô

Thêm công viên phía Tây Nam Thủ đô

ANTĐ - UBND TP Hà Nội vừa cho thuê hơn 102.000m2 đất thuộc các phường Yên Hòa, Trung Hòa (quận Cầu Giấy) để nhà đầu tư xây dựng công viên hồ điều hòa thuộc Khu đô thị Tây Nam Hà Nội. 
Không để người thuê nhà bị “chặt chém” tiền điện

Không để người thuê nhà bị “chặt chém” tiền điện

ANTĐ - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Chỉ thị về thực hiện giá bán lẻ điện tại các điểm cho thuê nhà để ở. UBND TP yêu cầu tiến hành rà soát tất cả các hộ có nhà cho thuê nhà để ở nhằm đảm bảo cho người thuê nhà để ở được hưởng thụ giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc thang đúng quy định. 
Chuyển nhà thương mại thành cho thuê giá rẻ

Chuyển nhà thương mại thành cho thuê giá rẻ

ANTĐ - Do thị trường bất động sản đóng băng, những đô thị lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh đang bỏ không hàng chục nghìn căn hộ. Cùng với nhiều giải pháp kích cầu, Bộ Xây dựng kiến nghị cho phép một số dự án chuyển thành nhà cho thuê với giá thấp để đưa vào phục vụ người dân. 

Nhếch nhác “làng container” ở Trung Quốc

Nhếch nhác “làng container” ở Trung Quốc

ANTĐ - Với sự phát triển bùng nổ của nền kinh tế Trung Quốc, hàng triệu người dân nghèo ở các miền quê đã tìm tới các thành phố lớn hy vọng có được cơ hội đổi đời. Nhưng do giá đất tăng cao, nhiều gia đình không có đủ tiền mua nhà, phải chấp nhận sống trong những chiếc container cũ, rẻ tiền để trụ lại thành phố vật lộn với cuộc mưu sinh. 
Thí điểm mô hình dự án nhà ở cho thuê

Thí điểm mô hình dự án nhà ở cho thuê

ANTĐ - Chính phủ vừa yêu cầu Bộ Xây dựng cần tiếp tục nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách để triển khai công tác cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, nhà tập thể và khu dân cư cũ để thực hiện chỉnh trang đô thị theo quy hoạch. Đặc biệt, cần nghiên cứu và triển khai thí điểm mô hình dự án nhà ở cho thuê đáp ứng yêu cầu một bộ phận lớn người thu nhập thấp chưa có điều kiện mua nhà ở.
Thị trường quà tặng Noel 2012 kém sôi động vì kinh tế khó khăn

Thị trường quà tặng Noel 2012 kém sôi động vì kinh tế khó khăn

ANTĐ - Thị trường quà tặng, dịch vụ cho mùa Giáng sinh 2012 đang “nóng” lên từng ngày. Càng đến sát ngày Noel, không khí nhộn nhịp, tưng bừng luôn diễn ra trên những con phố của Thủ đô. Nhưng đông vui, rộn ràng nhất có lẽ là những địa điểm kinh doanh tặng phẩm, dịch vụ dành cho ngày này. Năm nay, tuy tình hình kinh tế khó khăn, sức mua có giảm, nhưng không khí của những ngày Giáng sinh vui vẻ vẫn được thể hiện một cách rõ nét.
Hà Nội đang tồn đọng gần 10 nghìn căn hộ

Hà Nội đang tồn đọng gần 10 nghìn căn hộ

ANTĐ -Thị trường bất động sản của TP Hà Nội đang dư thừa hàng nghìn căn cao cấp, nhà thấp tầng. Điều trớ trêu hơn, người dân đang cần hàng nghìn căn hộ loại nhỏ trung lại không có.
“Vá” lỗ hổng chính sách nhà xã hội

“Vá” lỗ hổng chính sách nhà xã hội

ANTĐ - Ngày 7-12, Bộ Xây dựng cho biết, đã đề xuất hàng loạt quy định mới về phát triển nhà ở xã hội (NOXH). Liên quan tới quyền lợi người mua nhà, quy định mới thoáng hơn rất nhiều so với hiện hành. Tuy nhiên, chế tài xử lý vi phạm lại được siết chặt hơn để ngăn chặn nạn trục lợi nhà ở xã hội. 

Ngăn chặn trục lợi từ nhà ở xã hội

Ngăn chặn trục lợi từ nhà ở xã hội

ANTĐ - Ngày 3-12, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam cho biết, Bộ đã có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố kiểm tra tình hình quản lý sử dụng nhà ở xã hội.
“Xà xẻo” tầng 1 khu tái định cư

“Xà xẻo” tầng 1 khu tái định cư

ANTĐ - Nhiều năm nay, tình trạng sử dụng tầng 1 các khu nhà tái định cư diễn ra khá lộn xộn. Thay vì bố trí các dịch vụ thiết yếu phục vụ người dân, nhiều diện tích được cho thuê làm dịch vụ không phù hợp như bia hơi, cầm đồ, cắt tóc – gội đầu thư giãn... Sự lộn xộn này sẽ chấm dứt sau khi TP yêu cầu đấu giá công khai việc cho thuê các diện tích này.

“Công trình phụ” lại đua nhau mọc

“Công trình phụ” lại đua nhau mọc

ANTĐ - Cách đây ít tháng, Báo ANTĐ đã có bài viết về nhiều hạng mục tại Khu Liên hợp thể thao Quốc gia (LHTTQG), ở xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, Hà Nội bị chia nhỏ để cho thuê, ảnh hưởng xấu đến bộ mặt chung của khu liên hợp. Tuy vậy, gần đây dư luận lại tiếp tục “dậy sóng” khi hàng loạt công trình khác đua nhau mọc lên tại khu vực này.

Chuyện buồn nhà thu nhập thấp

Chuyện buồn nhà thu nhập thấp

ANTĐ - Thông tin cho thuê nhà tại chung cư Ngô Thì Nhậm Hà Đông nhan nhản trên các trạng mạng. Mặc dù theo quy định không được chuyển nhượng, cho thuê lại nhưng tại nhà thu nhập thấp CT1 Ngô Thì Nhậm vẫn có nhiều chủ căn hộ không ở, cho người khác thuê lại. Còn những dự án nhà thu nhập thấp khác thì rơi vào tình trạng ế ẩm hàng loạt trước cú sốc giảm giá trên thị trường BĐS.
Kiểm tra tổng thể, giải quyết dứt điểm vi phạm

Kiểm tra tổng thể, giải quyết dứt điểm vi phạm

ANTĐ - Sau khi Báo ANTĐ đăng bài “Nhiều nhà ở xã hội bị sử dụng sai”, ông Hoàng Mạnh Trường - Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng nhà tái định cư (Sở Xây dựng Hà Nội) thừa nhận: “Việc sử dụng nhà ở xã hội không đúng chính chủ là có thật”…
Nhiều nhà ở xã hội bị sử dụng sai

Nhiều nhà ở xã hội bị sử dụng sai

ANTĐ - Theo quy định của UBND TP Hà Nội, nhà ở xã hội được ưu tiên cho thuê, bán theo hình thức thuê mua đối với đối tượng là cán bộ, công chức nhà nước - những người có nhu cầu bức xúc về nhà ở. Tuy nhiên, tại khu nhà ở xã hội Việt Hưng (thuộc quận Long Biên), không ít căn hộ đã bị sử dụng sai mục đích.