Ngày mai 9-10, khai mạc giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo ANTĐ lần thứ XVI - 2016:

Chờ những kỷ lục mới

ANTD.VN - Trong một mùa giải có số đội đăng ký tham dự kỷ lục từ trước đến nay, với 63 đội, giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo ANTĐ hứa hẹn sẽ chứng kiến nhiều kỷ lục được tạo nên bởi những cầu thủ ưu tú nhất của các trường.

Đội bóng trường Thạch Bàn sẽ là một ẩn số thú vị - Ảnh: THUẦN THƯ

Một năm dường như trôi qua thật nhanh đối với những ai yêu mến các trận đấu trong sáng, hồn nhiên nhưng cũng đầy kịch tính của tuổi học trò, vốn đã trở thành một thương hiệu của giải bóng đá do Báo ANTĐ tổ chức. Mới hôm nào, THPT Trần Quốc Tuấn còn nâng cao chiếc cúp vô địch lần thứ hai liên tiếp trong một buổi chiều đáng nhớ ở sân Hàng Đẫy năm 2015, thì bây giờ họ lại tất tả chuẩn bị cho một mùa giải mới, cho một trọng trách mới và một kỷ lục mới. 

Dù là đội đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch trong lịch sử của giải, nhưng THPT Trần Quốc Tuấn lúc này đang hướng tới một kỷ lục mới, mà chắc chắn nếu tạo ra sẽ khó có đội bóng nào sau này vượt qua được: hattrick vô địch liên tiếp.

Sau những lần đăng quang vào các năm 2008, 2014 và 2015, thầy trò tới từ ngôi trường mang tên Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn đã sẵn sàng làm phòng truyền thống của nhà trường, nơi vốn đã đầy ắp danh hiệu, càng trở nên “chật chội” hơn với những chiếc cúp.

Thầy Đặng Văn Lý - Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Do nhiều trụ cột vô địch ở 2 mùa giải trước đã ra trường nên thời điểm này lực lượng đội bóng chưa được mạnh, nhưng không vì thế mà chúng tôi mất đi niềm tin. Tôi luôn nói với các học trò của mình rằng gặt hái được thành quả đã khó, bảo vệ nó còn khó hơn gấp bội. Tôi mong các con luôn thi đấu tận tâm, cống hiến hết mình vì màu cờ sắc áo của trường Trần Quốc Tuấn”. 

Vào chiều mai, ĐKVĐ THPT Trần Quốc Tuấn sẽ chạm trán THPT Trí Đức ở trận ra quân của vòng bảng. Đây là một cặp đấu rất thú vị, tái hiện trận bán kết mùa giải 2014. Ở đó, sau khi bị dẫn 2 bàn, THPT Trí Đức đã chơi rất hay trong quãng thời gian còn lại, nhưng chỉ gỡ được 1 bàn và đành nhìn đối phương giành vé vào chung kết. Đó cũng là mùa giải mà THPT Trần Quốc Tuấn lên ngôi vô địch. Chắc chắn màn tái đấu này sẽ vô cùng căng thẳng, thắp lửa cho một mùa giải đầy kịch tính ở phía trước.

Các cầu thủ THPT Vinshool được tập những giáo án hiện đại và đầy thú vị cho mục tiêu gây bất ngờ ở mùa giải năm nay

Trong khi đó, Á quân THPT Phùng Khắc Khoan (Thạch Thất) sẽ tiếp một tân binh của giải là THPT Thạch Bàn. Sau 5 năm thành lập, đội bóng của THPT Thạch Bàn đã cho thấy sự bài bản trong cách tổ chức, khi giành danh hiệu vô địch cấp quận.

Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo ANTĐ lần thứ XVI - 2016 sẽ là một tầm cao mới thách thức thầy trò trường Thạch Bàn và khi quả bóng chưa lăn, chưa biết điều gì có thể xảy ra. Thạch Bàn sẽ là một ẩn số vô cùng thú vị và THPT Phùng Khắc Khoan có trách nhiệm “giải mã” ẩn số này.

Cũng là một tân binh của giải khi lần đầu tiên đăng ký tham dự, THPT Vinshool đầy tự tin khẳng định mình ở giải đấu lớn nhất cấp độ thành phố. Không chỉ là ngôi trường có cơ sở vật chất hàng đầu, Vinshool còn có những phương pháp đào tạo đáng mơ ước.

Với riêng đội bóng của trường, ngoài việc duy trì tập luyện thường xuyên và tham gia giải nội bộ, các cầu thủ còn được rèn luyện kỹ năng hiện đại để phục vụ cho tư duy bóng đá cũng như thể lực.

Không chỉ có sân bóng đá có mái che, các cầu thủ Vinshool còn được bơi, tập những bài bổ trợ dưới nước, xem băng hình các trận bóng chuyên nghiệp. Đây hứa hẹn cũng là một ẩn số đầy thú vị của giải năm nay. 

Kể từ khi ra đời, chưa năm nào một đội bóng tân binh bước lên ngôi vô địch. Đó là mốc kỷ lục không thể tuyệt vời hơn để THPT Thạch Bàn, THPT Vinshool hay THPT Xa La nỗ lực hơn nữa để tạo ra những sự bứt phá.        

Lễ khai mạc giải sẽ được tổ chức vào 8h sáng mai 9-10-2016, tại SVĐ Trung tâm TDTT Tây Hồ (số 101 đường Xuân La, Tây Hồ, HN).

Fanpage của giải tại địa chỉ “Facebook.com/BongdaHocsinhPlus” là nơi cập nhật nhanh chóng và thường xuyên thông tin giải cũng như kết quả thi đấu.

Giờ Sân Bảng THPT gặp THPT

9h 1 I Phùng Khắc Khoan (T.Thất) - Thạch Bàn

2 L Thượng Cát - Nguyễn Gia Thiều

3 B FPT - Nguyễn Văn Huyên

4 B Đại Mỗ - Nguyễn Bỉnh Khiêm

5 K Ngọc Hồi - Việt Ba

10h 1 N Xa La - Phan Huy Chú (T.Thất)

2 D Trương Định - Vinschool

3 T Wellspring - Lý Thái Tổ

4 E Hoàng Cầu - Trần Hưng Đạo (Thanh Xuân)

5 G Nhân Chính - Lê Văn Thiêm

14h 1 S Trần Phú – Trần Thánh Tông

2 E Hòa Bình La Trobe - Phan Bội Châu

3 H Kim Liên - Newton

4 R Chuyên ngữ - Yên Hòa

5 A Nguyễn Thị Minh Khai - Xuân Đỉnh

15h 1 I Phan Đình Phùng - Đại Việt

2 C Amsterdam - Quang Trung (Đống Đa)

3 K Lômônôxôp - Hà Thành

4 D Phan Huy Chú (Đống Đa) - Văn Hiến

5 A Lê Quý Đôn (Đống Đa) - Việt Đức

16h 1 R Hoàng Diệu – Alfred Nobel

2 M Chu Văn An - Tây Đô

3 N Tây Hồ - Academy

4 C Lương Thế Vinh - Đông Đô

5 P Trần Quốc Tuấn - Trí Đức