Chớ nên “véo yêu” mũi bé

ANTĐ - Khi trông thấy một đứa trẻ dễ thương, người lớn thường có thói quen lấy tay “véo yêu” mũi bé mà không biết hành động đó rất có hại cho sức khỏe của trẻ, nhất là ở độ tuổi mầm non.

Theo giáo sư Nhiệm Từ Bình, chủ nhiệm khoa Tai mũi họng bệnh viện số 4 - Đại học Y Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc, hành động “bày tỏ yêu thương” đó sẽ làm tổn thương đến chiếc mũi còn non nớt của trẻ, không chỉ ảnh hưởng xấu đến khả năng hô hấp mà còn khiến mũi trẻ suy giảm khả năng chống lại các tác nhân có hại bên ngoài, từ đó dễ bị vi khuẩn, virus tấn công. Nguyên nhân do xoang mũi của trẻ ngắn hơn người trưởng thành, chưa có lông mũi, ổ mũi lại chật hẹp, nhiều mạch máu, nếu thường xuyên bị bóp, véo, niêm mạc và mạch máu sẽ bị ảnh hưởng, dẫn tới phản ứng viêm khiến vi khuẩn dễ xâm nhập. Ngoài ra, ống eustachian của trẻ tương đối dày, ngắn và thẳng, vị trí cũng thấp hơn so với người trưởng thành nên khi xoang mũi bị viêm nhiễm, dịch nhầy lập tức thông qua ống này để vào tai giữa, gây viêm tai giữa.