Chở hàng lậu hối lộ Cảnh sát 6 triệu đồng

ANTĐ - Ngày 7-4, Công an huyện Sóc Sơn cho biết, đang điều tra vụ vận chuyển hàng lậu và đưa hối lộ xảy ra rạng sáng 4-4, tại địa phận thôn Thạch Lỗi, xã Thanh Xuân (Sóc Sơn, Hà Nội).

4h20 phút ngày 7-4, tổ công tác tuần tra kiểm soát của Đại đội 16 - Trung đoàn Cảnh sát cơ động CATP Hà Nội do Thượng úy Nguyễn Ngọc Anh làm tổ trưởng, đang phối hợp với Công an huyện Sóc Sơn làm nhiệm vụ tại QL2, thôn Thạch Lỗi, xã Thanh Xuân, đã phát hiện 2 nam thanh niên đang điều khiển xe môtô BKS 29P9 - 928, chạy hướng QL2 - Hà Nội, người ngồi sau khoác 1 bao tải có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác đã yêu cầu người điều khiển dừng lại để kiểm tra giấy tờ và hàng hóa. Các đối tượng khai nhận là Nguyễn Văn Ngọc, SN 1986, trú tại xã Tây Mỗ, huyện Từ Liêm (Hà Nội) và Đào Văn Hội, SN 1982, trú tại xã Thăng Long, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Số hàng hóa trong bao tải là điện thoại di động do nước ngoài sản xuất, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, các đối tượng được thuê vận chuyển từ Quảng Ninh về Hà Nội tiêu thụ với số tiền 67 triệu đồng.

2 đối tượng vận chuyển hàng lậu

Lực lượng CSCĐ bàn giao đối tượng và tang vật cho CAH Sóc Sơn


Tổ Công tác đã đưa các đối tượng và phương tiện, tang vật về trụ sở Công an huyện Sóc Sơn để kiểm tra, xử lý. Trên đường đến Công an huyện, 2 đối tượng đã nhiều lần hối lộ tổ công tác 6 triệu đồng. Các chiến sỹ Cảnh sát cơ động đã kiên quyết không nhận và lập biên bản về hành vi hối lộ. Công an huyện Sóc Sơn đã lập biên bản tạm giữ tang vật 137 điện thoại di động các loại, gồm iPhone và Samsung Galaxy… đang tập trung điều tra, mở rộng vụ án.