Cho gửi xe nhờ, rồi bị hành hung thương tích

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 18-12, Công an thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trần Duy Ngọc về tội “Cố ý gây thương tích”.
Đối tượng Ngọc

Đối tượng Ngọc

Theo thông tin ban đầu, do xảy ra xô xát, Trần Duy Ngọc (SN 1983; trú tại phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn) đã dùng gậy gỗ đánh vào vùng đầu, trán Ngô Minh Anh (SN 1982; trú tại phường Đông Kinh, TP Lạng Sơn) với tỷ lệ thương tích 15%.

Quá trình điều tra xác định, khoảng 10h ngày 13/11/2021, Ngô Minh Anh đến nhà Ngọc để lấy xe mô tô gửi nhờ từ tối hôm trước, nhưng không gặp Ngọc nên đã vào nhà ngồi đợi. Do trước đó, Minh Anh đi ăn sáng và có uống rượu, trong lúc ở nhà Ngọc chờ lấy xe đã nôn ra giường của Ngọc. Khi Ngọc về đến nhà, nhìn thấy vậy nên hai bên đã xảy ra cãi chửi nhau.

Trong cơn bực tức, Ngọc đã dùng gậy gỗ đập trúng vùng đầu, trán của Ngô Minh Anh. Sau khi vụ việc xảy ra, Ngọc bị bắt giữ. Tại cơ qua Công an, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Sau khi củng cố hồ sơ CATP Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trần Duy Ngọc về hành vi "Cố ý gây thương tích".