Cho gấu trúc xem “phim mát” để duy trì nòi giống

ANTĐ -Các nhân viên tại một trung tâm nghiên cứu và nhân giống gấu trúc ở Trung Quốc đã nghĩ ra phương pháp cho chú gấu cái xem video gấu trúc giao phối trong tự nhiên để giúp chú sẵn sàng cho hoạt động duy trì nòi giống.

Khi  chú gấu trúc cái trong trung tâm nuôi dưỡng và nghiên cứu gấu trúc tại thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên không chịu “gần gũi” gấu đực để lấy giống, các bác sỹ thú y tại đây đã phải phát một cảnh hai con gấu trúc trong tự nhiên đang “ân ái” để cả hai “học tập”.

Gấu trúc được xem clip đồng loại đang giao phối 

Theo một người đại diện của trung tâm, cứ mỗi khi chú gấu đực Yongyong có ý định tiếp cận cô gấu cái Ke Lin thì Ke Lin lại kháng cự.

“Chúng tôi lo sợ rằng Ke Lin sẽ bị lỡ mất kỳ rụng trứng 3 ngày của nó. Chính vì thế chúng tôi nghĩ ra cách là chiếu đoạn video và quả thực Ke Lin đã bị lôi cuốn vào đoạn phim đó. Sau khi xem phim, chẳng còn điều gì có thể ngăn được cô gấu cái và chúng đã giao phối thành công”, vị đại diện này nói.

Hiện nay việc phối giống cho gấu trúc sống trong các trung tâm là một việc làm quan trọng để bảo tồn loài gấu trúc vốn đang dần bị tuyệt chủng do nạn phá rừng tre trúc tại Trung Quốc cũng như các nước Đông Nam Á.

Tỷ lệ gây giống thành công ở các con gấu trúc không sống trong tự nhiên rất thấp. Có rất ít các vườn thú ngoài Trung Quốc đạt được kết quả trong việc tạo ra một thế hệ gấu trúc mới.

Trong quá khứ các nhân viên làm việc tại trung tâm Thành Đông cũng đã áp dụng một chương trình luyện tập gắt gao cho các con thú sống tại đây với mục đích luyện tập cho chúng những kỹ năng để giao phối.

Vật dụng được dùng tới trong chương trình luyện tập là một quả táo. Quả táo được treo phía trên con gấu trúc, khiến nó phải đứng trên hai chân. Kỹ thuật này được cho là luyện thói quen đứng cho gấu trúc, giúp làm khỏe hông và xương chậu, tăng sức bền, tốt cho việc giao phối về sau.