Ngày thi đấu hôm nay 12-12

Chờ đếm “vàng” từ Ánh Viên

ANTĐ - Hôm nay (12-12) dự báo là ngày vàng của đoàn thể thao Việt Nam khi các môn bắn súng, canoeing, bơi có nhiều đại diện góp mặt chung kết. Đặc biệt tại môn bơi, kình ngư Ánh Viên được dự báo sẽ đóng góp từ 3 đến 4 HCV cho đội tuyển tại SEA Games này.

Chưa năm nào bơi Việt Nam lại dự SEA Games với nhiều gương mặt sáng giá như kỳ này. Một loạt gương mặt tiêu biểu như Ánh Viên, Quý Phước, Duy Khôi, Thành Nguyện, Kim Tuyến… kỳ vọng sẽ giúp bơi Việt Nam độc chiếm vị trí số 1 khu vực. Người gánh trọng trách nặng nhất là Ánh Viên. VĐV của Quân đội này từng một mình giành 5 HCV cho đoàn Việt Nam tại giải vô địch bơi lội Đông Nam Á hồi tháng 4-2013. Tại SEA Games 27, Ánh Viên sẽ tham dự 8 nội dung 100m, 200m ngửa; 200m, 400m, 800m tự do, 200m, 400m hỗn hợp và 200m bướm và đặt mục tiêu giành một nửa HCV ở các nội dung. Ở ngày ra quân, sáng nay Ánh Viên và đồng đội sẽ thi đấu vòng loại nhiều nội dung thế mạnh. Hy vọng HCV sẽ đến vào buổi chiều, khi các nội dung bước vào chung kết. 

Trong ngày thi đấu hôm nay còn nhiều môn đoàn thể thao Việt Nam có nhiều cơ hội đoạt huy chương. Tại Yangon, sau màn ra quân ấn tượng giành 1HCV, 1HCB nội dung 50m súng trường nằm nam vào hôm qua, tuyển bắn súng tiếp tục thi đấu 50m súng trường nữ. Trưởng bộ môn bắn súng - bà Nguyễn Thị Nhung, cho biết: “Nội dung của nữ không phải thế mạnh của Việt Nam, tuy nhiên toàn đội sẽ cố gắng hết sức, phấn đấu có huy chương. Đặc biệt ở những ngày sắp tới, tuyển bắn súng sẽ tiếp tục tham dự thêm 5 nội dung và đặt mục tiêu giành tối thiểu thêm 2HCV”. Còn tại Nay Pyi Taw, tuyển canoeing có tới 6 nội dung vào chung kết gồm K1, K2, K4 500m nữ và C1, C2, K1 500m nam. Trao đổi với phóng viên, lãnh đội Nguyễn Văn Thắng nhận định: “Các đội cùng dự 6 nội dung này đều có trình độ ngang ngửa, cơ hội giành huy chương chia đều cho tất cả. Song cũng chỉ cần một sơ sẩy có thể thất bại. Như ở nội dung K4 1.000m nữ thi đấu hôm 10-12, đội Việt Nam tưởng chừng như chắc HCV rồi nhưng sau đó bị vấp chèo ở những mét cuối nên chỉ về nhì. Ở ngày thi đấu hôm nay, tuyển canoeing phấn đấu giành từ 1-2 HCV”.

Ở môn quyền Anh, sau khi thắng 3/4 trận ở ngày ra quân hôm 10-12, hôm nay toàn đội tiếp tục thi đấu bán kết các nội dung Nguyễn Thị Yến (51kg nữ), Lừu Thị Duyên (60kg nữ), Hà Thị Linh (64kg nữ), Trương Đình Hoàng (75kg) và Lương Văn Toản (81kg nam). Lãnh đội Vũ Đức Thịnh cho biết đội cố gắng phấn đấu có khoảng  3-4 nội dung vào chung kết (thi đấu ngày 14-12) và hy vọng HCV lớn nhất đặt vào võ sỹ Bộ Công an – Lương Văn Toản, người đoạt HCV SEA Games đầu tiên cho quyền Anh Việt Nam năm 2011. Một mỏ vàng của thể thao Việt Nam là pencak silat, sau khi thắng tới 4/6 trận ở ngày ra quân, hôm nay tiếp tục thi đấu bán kết 4 hạng cân 50kg, 55kg, 70kg, 85kg đều của nam. Cũng trong ngày hôm nay, đoàn Việt Nam có VĐV tranh tài ở các môn cầu lông, cờ, xe đạp. Tâm điểm chú ý hướng về tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Tiến Minh, người sẽ có trận ra quân quan trọng gặp tay vợt hạng 46 thế giới người Thái Lan, Suppanyu Avihingsanon.