Chính quyền Nga từng 'tràn ngập' nhân viên CIA, ông Putin cáo buộc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Chính quyền Nga từng “tràn ngập” nhân viên CIA giai đoạn 1990-2000 nhưng cuối cùng họ đã được “dọn sạch” và đưa trở lại Mỹ, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11-12 tuyên bố.
Chính quyền Nga từng tràn ngập nhân viên CIA, ông Putin cáo buộc về tình trạng bị nước ngoài can thiệp vào công việc nội bộ

Chính quyền Nga từng tràn ngập nhân viên CIA, ông Putin cáo buộc về tình trạng bị nước ngoài can thiệp vào công việc nội bộ

Phát biểu trước một cuộc họp của Hội đồng Xã hội Dân sự và Nhân quyền, ông Putin đã nêu ví dụ bị Mỹ “cài người” trong chính phủ Nga để chỉ ra tình trạng bị nước ngoài can thiệp vào công việc nội bộ của đất nước.

“Vào đầu những năm 2000, tôi đã dẹp sạch những người này, trước đó vào giữa những năm 1990 các cán bộ của Cục Tình báo Trung ương Mỹ đã làm cố vấn, thậm chí là nhân viên chính thức của chính phủ Nga”, ông Putin giải thích.

“Sau đó họ đã bị truy tố tại Mỹ vì vi phạm luật pháp Mỹ và tham gia vào quá trình tư nhân hóa khi họ là nhân viên CIA làm việc cho chúng tôi”, Tổng thống Nga tuyên bố.

Theo ông Putin, một số chuyên gia Mỹ đã đóng quân tại các cơ sở vũ khí hạt nhân của Nga. “Họ đã sống và làm việc ở đó. Họ không cần những công cụ can thiệp tinh vi như vậy vào đời sống chính trị của chúng ta vì dù sao thì họ cũng kiểm soát mọi thứ”, ông Putin tiếp tục.

Đây không phải là lần đầu tiên nhà lãnh đạo Nga cáo buộc Mỹ can thiệp vào công việc nội bộ, đặc biệt là ngay sau khi Liên Xô sụp đổ và việc tư nhân hóa các tài sản thuộc sở hữu của chính phủ.

Năm 2013, ông Putin tuyên bố rằng các sĩ quan CIA làm việc trong đoàn tùy tùng của Phó Thủ tướng Anatoly Chubais, người giám sát quá trình tư nhân hóa. Sau những tuyên bố thẳng thắn đó, ông trở thành Chánh văn phòng Điện Kremlin.

Đầu năm nay, Ruslan Khasbulatov, cựu Chủ tịch Quốc hội Nga, tuyên bố rằng Tổng thống đầu tiên của Nga, Boris Yeltsin, đã bị bao vây bởi “hàng trăm” nhân viên CIA.