Chiêu mộ “chiến hữu” của Yaya Toure, HAGL lại mơ bay cao

ANTĐ - HAGL đang hướng tới giai đoạn lượt về với sức sống mới, khi chiêu mộ thành công chân sút được đào tạo ở Học viện JMG Bờ Biển Ngà, Moussa Sanogo.

Ngay sau khi thị trường chuyển nhượng giữa mùa V-League 2015 mở cửa, HAGL đã thông báo thành công trong việc tìm đối tác mới cho Công Phượng ở giai đoạn 2.

Đó là tiền đạo 32 tuổi (sinh năm 1983) người Bờ Biển Ngà, Moussa Sanogo. Đây không phải là cái tên xa lạ ở V-League, khi Sanogo từng có quãng thời gian hơn 2 năm thi đấu trong màu áo V.Ninh Bình trước khi CLB này giải thể. Thống kê cho thấy chân sút này đã có tổng cộng 23 lần lập công cho đội bóng Cố đô ở V-League. Một con số không hề tồi.

Chiêu mộ “chiến hữu” của Yaya Toure, HAGL lại mơ bay cao ảnh 1

Moussa Sanogo được coi là sự bổ sung lý tưởng cho HAGL thời điểm này

Dù vậy, lý do chính để "bầu" Đức quyết định chấm Sanogo, là bởi tiền đạo này vốn xuất thân từ lò đào tạo JMG Bờ Biển Ngà, nơi từng sản sinh ra nhiều ngôi sao cho bóng đá cho quốc gia này, như Kolo Toure, Didier Zokora, Emanuel Eboue, Gervinho, Romaric... và đặc biệt là Yaya Toure, ngôi sao của Man City. 

Moussa Sanogo và Yaya Toure từng có thời gian ăn tập cùng nhau, cả hai cùng sinh năm 1983. Sanogo cũng được đào tạo với triết lý bóng đá đẹp mắt mà JMG HAGL đang áp dụng. Trước khi chơi bóng tại Việt Nam, Sanogo từng có thời gian khoác áo các CLB châu Âu như Bereven, FC Brussels (Bỉ), Maccabi Netanya (Israel). 

Chiêu mộ “chiến hữu” của Yaya Toure, HAGL lại mơ bay cao ảnh 2

Sanogo (trái) từng thi đấu cho Ninh Bình và ghi 23 bàn thắng

Với Sanogo, HAGL hy vọng sẽ chấm dứt chuỗi ngày tối tăm mà CLB đang trải qua ở giai đoạn lượt đi V-League mùa này và giành một vị trí trong top 5. Được biết, nếu quá trình xin cấp giấy chuyển nhượng quốc tế (ITC) thành công như dự kiến, Sanogo sẽ có thể ra mắt trong màu áo HAGL từ vòng 12, ở trận đội bóng phố Núi tiếp Quảng Nam vào chiều nay 3-5.