- Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình: Hạ nhiệt ‘thương chiến’
- Tổng thống Trump chỉ thị Lầu Năm Góc thử vũ khí hạt nhân ngay lập tức
![]() |
Ông Donald Trump từng trưng bày những chiếc mũ đỏ có in khẩu hiệu “Trump 2028” trên bàn làm việc tại Nhà Trắng |
Trò chuyện với các phóng viên hôm 29-10 trên chuyên cơ Không lực 1 khi đang trên đường từ Nhật Bản đến Hàn Quốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ đáng tiếc vì không được phép tranh cử nhiệm kỳ thứ ba, thừa nhận những giới hạn được quy định trong Hiến pháp Mỹ sau khi suy ngẫm về việc phục vụ vượt quá nhiệm kỳ của mình.
Những lời bàn tán về nhiệm kỳ thứ ba của ông Donald Trump đã được khơi lại sau khi ông Steve Bannon, cựu chiến lược gia của ông Trump nói với tờ The Economist rằng đã có một kế hoạch để vị Tổng thống 79 tuổi tiếp tục tại vị sau năm 2029. “Vào thời điểm thích hợp, chúng tôi sẽ công bố kế hoạch đó” - ông nói. Ông Bannon rõ ràng ít gần gũi với Tổng thống so với nhiệm kỳ đầu tiên của ông Donald Trump, nên một số quan chức Nhà Trắng coi những bình luận này chỉ là nỗ lực nhằm thu hút sự chú ý vào bản thân. Tu chính án thứ 22 của Hiến pháp Mỹ giới hạn Tổng thống chỉ được phục vụ 2 nhiệm kỳ. Việc thay đổi điều đó bằng một Tu chính án mới sẽ là quá trình kéo dài cả thập kỷ, đòi hỏi phải giành được sự ủng hộ của các tiểu bang và số phiếu bầu tại Quốc hội.
Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson hôm 28-10 cho biết, ông đã thảo luận về khả năng tìm kiếm nhiệm kỳ thứ ba với Tổng thống Donald Trump và kết luận rằng “không thấy lối ra” cho điều đó. “Đó là một chiến dịch tranh cử tuyệt vời, nhưng tôi nghĩ Tổng thống biết, ông ấy và tôi đã nói về những hạn chế của Hiến pháp” - ông Johnson nói.
Việc Chủ tịch Hạ viện Mỹ nhanh chóng dội gáo nước lạnh vào đề xuất cho thấy ông Donald Trump sẽ nhận được rất ít sự ủng hộ, ngay cả trong số những nhân vật chủ chốt của đảng Cộng hòa, nếu ông thực sự cố gắng thực hiện điều này. Sau cuộc gặp, ông Donald Trump không mô tả chi tiết cuộc trò chuyện với ông Johnson và úp mở: “Tôi đang có số phiếu thăm dò cao nhất từ trước đến nay. Và các bạn biết đấy, dựa trên những gì tôi đọc được, tôi đoán là tôi không được phép tranh cử, vì vậy chúng ta hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra” - ông nói.
Gần đây, ông Donald Trump cũng đã trưng bày những chiếc mũ đỏ có in khẩu hiệu “Trump 2028” trên bàn làm việc tại Phòng Bầu dục. Một giả thuyết phổ biến trong số những người ủng hộ ông là Phó Tổng thống JD Vance có thể tranh cử Tổng thống vào năm 2028 với tư cách liên danh với ông Donald Trump. Khi được hỏi về chiến lược “đi đường vòng”, tranh cử với tư cách Phó Tổng thống để rồi sau đó quay trở lại Nhà Trắng sau khi Tổng thống đắc cử từ chức, ông Donald Trump đã bác bỏ ý tưởng này. “Tôi nghĩ người dân sẽ không thích điều đó vì nó quá dễ thương. Nó không đúng. Bạn được phép làm điều đó, nhưng tôi sẽ không làm vậy” - ông nói.
Theo một bài viết trên tạp chí Time, ông Donald Trump có kế hoạch tái tranh cử Tổng thống bất chấp Hiến pháp hay không thì theo một số nhà quan sát, việc chỉ đơn giản là nhắc đến khả năng này cũng có thể mang tính chiến lược. Trước hết, việc liên tục bàn tán về nhiệm kỳ thứ ba có thể giúp ông Donald Trump cố gắng duy trì sự liên quan và quyền lực của mình đối với nội bộ đảng Cộng hòa. Một số người coi phát biểu của ông Donald Trump là một chiến thuật. “Khả năng chọc tức đối thủ là một trong những điểm mạnh nhất của ông ấy khi đảng Dân chủ đang hỗn loạn. Ông Trump xuất sắc trong việc khiến mọi người mất bình tĩnh và khó chịu” - chiến lược gia chính trị Dave Carney nói với tờ New York Times.
Cũng có ý kiến cho rằng, những phát biểu mới nhất của vị lãnh đạo Nhà Trắng là nhằm đánh lạc hướng dư luận, kéo bớt sự chú ý vào rắc rối do chính phủ đóng cửa, ảnh hưởng của thuế quan đối với nền kinh tế Mỹ và các vấn đề nội địa cấp bách khác.
