Công an Thủ đô thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy

Chiến sỹ Cảnh sát khu vực phối hợp bắt ‘nóng’ kẻ cướp giật có 5 tiền án

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Nghe tiếng hô lớn “Cướp”, trong quá trình tham gia giao thông, Trung tá Bùi Văn Hách – Cảnh sát khu vực Công an phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã phản ứng tức thì…

Khoảng 15h30 ngày 7-11, trong quá trình tham gia giao thông trên đường Lê Thanh Nghị, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Trung tá Bùi Văn Hách – Cảnh sát khu vực Công an phường Vĩnh Tuy, nghe tiếng hô lớn “Cướp”.

Đối tượng Hà có 5 tiền án, 1 tiền sự

Đối tượng Hà có 5 tiền án, 1 tiền sự

Quan sát nhanh, Trung tá Hách phát hiện chiếc xe máy chở 2 đối tượng, tên cầm lái mặc đồng phục “xe ôm” công nghệ, kẻ ngồi sau đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang che gần kín mặt, phóng với tốc độ cao. Dưới nền đường, 1 phụ nữ ngã vật cạnh xe máy.

Định hình những việc phải xử lý, Trung tá Hách hô một số người dân gần đó đỡ người phụ nữ vào vỉa hè để kiểm tra thương tích; một mặt, anh tăng ga, cùng một số công dân dũng cảm đuổi theo đối tượng cướp giật.

Đến phố Phương Mai, quận Đống Đa, do bị truy đuổi gắt gao, chiếc xe máy chở 2 kẻ cướp giật đổ ra đường. Tên cầm lái chồm dậy, dắt xe rồi phóng chạy tiếp. Đối tượng còn lại bị Trung tá Hách cùng người dân khống chế, dẫn giải bàn giao đến Công an phường Đồng Tâm.

Tiến hành điều tra, Công an phường Đồng Tâm xác định nhân thân kẻ trực tiếp cướp giật chiếc điện thoại di động của người phụ nữ ở đường Lê Thanh Nghị, là Phạm Văn Hà (SN 1984, tạm trú tại phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội). Tên này có 5 tiền án, 1 tiền sự.

Bước đầu, đối tượng Hà khai nhận hành vi cùng đồng bọn đóng vai tài xế và khách đi “xe ôm” công nghệ để lượn lờ, tăm tia trên các tuyến phố, mục đích cướp giật tài sản. Cơ quan Công an đang tập trung truy bắt đối tượng bỏ trốn, phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án.