Chiến sự Libya ngày càng ác liệt
* Ngoại ô Tripoli rung chuyển vì nhiều vụ nổ
* Tình báo Nga cảnh báo có kế hoạch bộ binh liên quân đổ bộ Libya
* EU thúc giục nhà lãnh đạo Libya Gaddafi “từ chức ngay lập tức”
(ANTĐ) - Một khu quân sự tại ngoại ô Tajura phía Đông Tripoli sáng hôm qua 26-3 đã bị cháy sau khi xảy ra 3 vụ nổ lớn làm rung chuyển khu vực.
Vụ tấn công nhằm vào một căn cứ radar quân sự và khu vực này bốc cháy dữ dội nhiều giờ sau đó. Nhiều khu quân sự khác xung quanh Tripoli là mục tiêu tấn công thường xuyên kể từ khi liên quân mở cuộc không kích vào Libya.
Liên quân tiếp tục mở rộng tấn công
Những dân thường thương vong dường như vẫn tăng lên từng ngày. Phát biểu tại một cuộc họp báo tổ chức ở Tripoli, ông Khaled Omar, một quan chức Bộ Y tế Libya cho biết các cuộc tấn công của liên quân chỉ trong 4 ngày đầu đã làm chết ít nhất 114 người và làm bị thương 445 người khác. Theo ông Omar, trong thời gian trên, đã có 104 người bị chết ở Tripoli và ngoại ô thành phố này; 10 người chết tại Sirte, thành phố quê hương của nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi, cách Tripoli khoảng 600km về phía Nam. Tuy nhiên ông Omar không cho biết trong số người thương vong kể trên có bao nhiêu thường dân và bao nhiêu người của lực lượng vũ trang Libya.
Các bệnh viện, trạm xá ở Libya đều quá tải |
Trước đó, ngày 25-3, hàng nghìn người biểu tình đã tập trung tại Thủ đô Bamaco của Mali, bày tỏ sự ủng hộ đối với ông Gaddafi, trong một cuộc tuần hành phản đối các vụ không kích của phương Tây nhằm vào quân đội của ông Gaddafi.
Phó Đô đốc Hải quân Mỹ William Bill Gortney, Giám đốc Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, cùng ngày cho biết liên quân tiếp tục mở rộng các cuộc tấn công trên bộ nhằm vào Chính phủ Libya bên ngoài thị trấn Ajdabiyah do lực lượng chống Chính phủ nắm giữ, tấn công các mục tiêu kiểm soát và chỉ huy của quân Chính phủ quanh Tripoli. Cũng theo ông Gortney, Mỹ hiện đang trong quá trình chuyển giao quyền chỉ huy chiến dịch tại Libya cho NATO.
Mỹ cũng đang xem xét tăng cường hỏa lực không quân, thích hợp hơn với việc tấn công lực lượng trên bộ của Libya tại các khu vực đô thị giao tranh như Misrata. Có tin, tình báo Nga cảnh báo có kế hoạch bộ binh liên quân đổ bộ Libya. Nếu quả thực như vậy thì có nghĩa “vùng cấm bay” có thể biến tướng và đi xa hơn nhiều so với định nghĩa hay tên gọi ban đầu.
Thảm cảnh “nồi da, nấu thịt”
Tờ “Bưu điện Washington” (Washington Post) ngày hôm qua 26-3 còn cho biết Mỹ và các đồng minh đang xem xét tìm cách cung cấp vũ khí cho các lực lượng nổi dậy ở Libya khi các chiến dịch không kích không thể giúp lực lượng nổi dậy giải vây ở các đô thị lớn tại miền đông nước này. Nếu quả vậy, Libya đứng trước nguy cơ “nồi da, nấu thịt”, thương vong chắc chắn còn lớn hơn hiện tại.
Dòng người di tản lánh nạn khỏi Libya tạo nên thảm họa nhân đạo |
Trong một diễn tiến chính trị - ngoại giao, sau hai ngày làm việc, Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) đã kết thúc với sự đồng thuận kêu gọi nhà lãnh đạo Libya Muamer Gaddafi “từ chức ngay lập tức”. EU đồng thời nhấn mạnh tương lai chính trị của đất nước Libya do người dân nước này tự quyết định. EU cũng nhất trí trong thời gian tới sẽ áp dụng các lệnh trừng phạt nghiêm khắc hơn đối với Tripoli, trong đó có các biện pháp liên quan đến hoạt động nhập khẩu dầu mỏ và khí đốt của Libya nhằm ngăn chặn nguồn tài chính của chính quyền nhà lãnh đạo Gaddafi. Bên cạnh đó, EU bày tỏ sẵn sàng tham gia trợ giúp nhân đạo tại Libya khi cần thiết.
Đỗ Tài Tuyên
(Tổng hợp)