Sự việc xảy ra trong bối cảnh Nga triển khai lực lượng phòng không để đối phó với đòn tập kích bằng máy bay không người lái của Ukraine nhằm vào khu vực này.
Video cho thấy vụ va chạm gây cháy lớn tại bãi đỗ xe cạnh tòa nhà chung cư, khiến nhiều ôtô bị thiêu rụi và phần mặt ngoài công trình bị hư hại.
Một số tài khoản quân sự phương Tây cho rằng vật thể trong video là tên lửa đánh chặn phóng từ hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-400 Triumph của Nga bị mất kiểm soát.
Tuy nhiên, các hãng thông tấn Nga khẳng định vật thể rơi xuống không phải tên lửa phòng không mà là mảnh vỡ của máy bay không người lái Ukraine sau khi bị đánh chặn. Chính quyền địa phương cho biết vụ việc khiến 11 người bị thương, trong đó có 2 trẻ em, tất cả đều được đưa đi cấp cứu và không có trường hợp nguy kịch.
Hệ thống S-400 Triumph là tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa hiện đại do Nga phát triển, được thiết kế để đánh chặn máy bay, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo ở cự ly lớn. Một tổ hợp S-400 bao gồm radar trinh sát, radar điều khiển hỏa lực, xe chỉ huy và các bệ phóng cơ động đặt trên khung gầm bánh lốp. Tùy loại đạn sử dụng, S-400 có tầm bắn tối đa từ khoảng 40 km đến hơn 250 km, đầu đạn nặng hàng trăm kg và đạt tốc độ siêu vượt âm.
Trong bối cảnh Ukraine gia tăng sử dụng UAV tầm xa tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, các hệ thống phòng không như S-400 thường phải hoạt động gần khu vực dân cư và hạ tầng trọng yếu.
Sự việc tại Afipsky cho thấy mặt trái của chiến tranh công nghệ cao, khi ranh giới giữa mục tiêu quân sự và không gian dân sự ngày càng mong manh, đặc biệt trong các cuộc đối đầu sử dụng rộng rãi máy bay không người lái và tên lửa phòng không tầm xa.