Chiến đấu cơ Trung Quốc lại bay sát máy bay quân sự Nhật

ANTĐ - Bộ Quốc phòng Nhật Bản ngày 11-6 cáo buộc máy bay chiến đấu của Trung Quốc bay gần hai máy bay quân sự thuộc Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản trên không phận quốc tế ở Biển Hoa Đông. 

Một chiếc SU-27 của quân đội Trung Quốc

Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, hai chiếc SU-27 của Trung Quốc đã “bay gần bất thường” máy bay tuần tra săn ngầm OP-3C và máy bay trinh sát điện tử YS-11EB của Nhật Bản vào khoảng 11-12h (giờ địa phương) ngày 11-6. Không có máy bay hay phi công nào của Nhật Bản bị hư hại hoặc bị thương trong vụ việc trên.

Phát biểu trước báo giới, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera cho biết, hành động của máy bay chiến đấu Trung Quốc là cực kỳ nguy hiểm, có thể dẫn đến sự cố bất ngờ. Nhật Bản đã phản đối mạnh mẽ Trung Quốc thông qua con đường ngoại giao, đồng thời yêu cầu Trung Quốc thực hiện các biện pháp không để tái diễn hành động trên.  Đây là lần thứ hai trong vòng chưa đầy 3 tuần qua Tokyo cáo buộc máy bay chiến đấu Trung Quốc bay gần máy bay quân sự Nhật Bản. Trung Quốc chưa đưa ra bình luận gì về cáo buộc trên.