Chiến binh cực đoan đến Trung Đông tham chiến bằng...tàu du lịch

ANTĐ - Để tránh sự phát hiện của các cơ quan chức năng, ngày càng có nhiều chiến binh nước ngoài sử dụng các chuyến tàu du lịch để đến các khu vực xung đột Trung Đông đầu quân cho các tổ chức khủng bố, trong đó có Nhà nước Hồi giáo (IS).

Cơ quan cảnh sát quốc tế cho biết một số người đã cố gắng tham gia các nhóm chiến binh cực đoan ở Iraq và Syria bằng cách sử dụng các tuyến tàu du lịch để đến các quốc gia, bao gồm cả Thổ Nhĩ Kỳ.

Mặc dù không nói rõ chi tiết số lượng các chiến binh đi theo con đường này nhưng cảnh sát cũng nói thêm sẽ tăng cường kiểm tra danh sách hành khách từ các chuyến bay cho đến các con tàu du lịch, trước khi điều này trở thành một vấn đề phổ biến, khó kiểm soát.

Phát biểu tại Monaco, giám đốc cảnh sát Interpol, Ronald Noble cho biết, các quốc gia nên tiến hành kiểm tra tất cả các hành khách đi máy bay và các tuyến đường tàu xuất cảnh. 

Việc các con tàu thường xuyên đậu lại tại các cảng trong khu vực sẽ khiến các chiến binh nước ngoài không bị phát hiện, cuộc hành trình đến Syria hay Iraq sẽ không bị các quan chức an ninh nước này kiếm soát.

Ngày càng có nhiều chiến binh nước ngoài sử dụng các con tàu du lịch
đến Trung Đông tham chiến

Trong khi đó, các nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, những tháng gần đây họ đã trục xuất hàng trăm đối tượng nghi là chiến binh thánh chiến nước ngoài, sau khi giam giữ các đối tượng này tại sân bay và trạm xe buýt.

Ông Pierre St Hilaire , một thành viên của Interpol cho biết "Có bằng chứng cho thấy các chiến binh, đặc biệt là ở châu Âu, đi bằng tàu thuyền đến các thị trấn ven biển của Thổ Nhĩ Kỳ và những nơi khác để chiến đấu cho khủng bố. Điều này đã diễn ra trong vòng 3 tháng qua”.

"Để ngăn chặn và nhận dạng họ, cần phải có sự chia sẻ thông tin thường xuyên hơn giữa các khu vực, giữa các cơ quan an ninh quốc gia", ông St Hilaire nói thêm.

Một báo cáo gần đây của Liên Hợp Quốc ước tính có khoảng 15.000 chiến binh thánh chiến nước ngoài đến từ hơn 80 quốc gia trên thế giới, chiến đấu cho Nhà nước Hồi giáo (IS) và các nhóm cực đoan khác tại Syria và Iraq.