Chiếm đoạt 5 xe ôtô để “nướng” vào cờ bạc

ANTĐ - Do cần tiền ăn tiêu, Nguyễn Tiến Đức (SN 1979), trú tại Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội đã dùng thủ đoạn đặt tiền, giấy tờ để giả thuê xe ôtô tự lái, sau đó mang đi bán lấy tiền.

Bị can Nguyễn Tiến Đức cùng những chiếc xe tang vật

Trong thời gian từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2009, Đức đã lừa đảo, chiếm đoạt 5 xe ôtô của nhiều công ty và cá nhân. Xin nêu một trường hợp điển hình:

Ngày 26-3-2009, Đức đến Công ty Taxi Thành Công thuộc Công ty TNHH Thiên Phong tại 142 Phú Viên, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội để làm thủ tục thuê xe ôtô tự lái dưới dạng cổ đông. Ngay trong ngày hôm đó, Đức nộp 20 triệu đồng. Ngày 2-4-2009, Đức nộp tiếp 55 triệu đồng kèm hồ sơ. Tiếp đó, Đức được công ty giao: Xe ôtô Hyundai Getz BKS 30L-2052; các giấy tờ photo công chứng gồm đăng ký xe, đăng kiểm, bảo hiểm xe, giấy kiểm định lưu hành xe, tất cả đều mang tên Công ty TNHH Thiên Phong.

Ngay sau khi nhận xe ôtô và giấy tờ, Đức đã gọi điện cho Chu Hồng Long  (SN 1979), tạm trú tại Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội nói muốn đặt xe ôtô để vay tiền. Long hẹn 19h cùng ngày lái xe đến quán cà phê đường Núi Đôi, Sóc Sơn để gặp Long. Đúng hẹn, Đức đến và đặt xe để vay 100 triệu đồng, nói dối xe này Đức mua đăng ký gốc công ty giữ, hai ngày nữa bố Đức lấy đăng ký gốc về thì Đức lên đưa và viết giấy. Long nhận xe cùng toàn bộ giấy tờ photo mang tên Công ty TNHH Thiên Phong. Riêng đăng ký xe mang tên Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Đống Đa (Công ty Thiên Phong mua trả góp chưa trả đủ tiền) và giao cho Đức 90 triệu đồng (hai bên không làm giấy tờ mua bán, vay tiền).

Ngày 20-6-2009, CATP Hà Nội đã thu hồi được xe ôtô trên tại Công an tỉnh Lào Cai (khi Trần Việt Hùng bạn của Long mượn và đang quản lý). Ngày 6-7-2009, Hội đồng định giá tài sản quận Đống Đa định giá xe ôtô trên là 261 triệu đồng.

Quá trình điều tra làm rõ với thủ đoạn trên, Đức đã lừa đảo chiếm đoạt 5 xe ôtô tự lái với tổng giá trị là 1,425 tỷ đồng. toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, Đức nướng vào cờ bạc hết.

Bị can Nguyễn Tiến Đức bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. TAND TP Hà Nội xử sơ thẩm tháng 8-2011.