Chiếc xe SH Mode và ổ nhóm trộm cắp, tiêu thụ xe máy liên tỉnh

ANTD.VN - Sau hơn 2 giờ tích cực điều tra, lực lượng Chống tội phạm xâm phạm sở hữu, Phòng CSHS phối hợp với CAQ Hai Bà Trưng và tổ công tác Y5 - 141 CATP Hà Nội đã khám phá ổ nhóm chuyên trộm cắp, tiêu thụ xe máy liên tỉnh, bắt 3 đối tượng.

Chiếc xe tang vật vụ trộm 

Vòng vây thít chặt

Vụ trộm chiếc xe Honda SH Mode (BKS: 29D1 - 746.85) của chị Nguyễn Thị H. (ở tập thể Thanh Nhàn, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng) xảy ra vào khoảng 13h20 trưa 20-8. Lúc đó, chiếc xe này được chị H. dựng trước cửa nhà và bị mất trộm. Nhận được thông tin, CAQ Hai Bà Trưng đã thông báo tới lực lượng Chống tội phạm xâm phạm sở hữu (Đội 6), Phòng CSHS - CATP Hà Nội để phối hợp điều tra.

Thông qua hình ảnh thu được từ camera của gia đình chị H., lực lượng công an phát hiện nhóm trộm cắp xe máy gồm 2 đối tượng dáng cao, gầy. Tuy nhiên, hình ảnh nhận diện từ camera rất khó xác định được khuôn mặt của các đối tượng trộm cắp. 

Trong khi đó, sau khi nhận được thông tin về vụ trộm, đến 15h cùng ngày, tổ công tác Y5 - 141 Công an Hà Nội làm nhiệm vụ tại ngã ba đường Giải Phóng - Kim Đồng, quận Hoàng Mai (Hà Nội) phát hiện 2 nam thanh niên đi trên chiếc xe Honda Air Blade màu vàng (BKS: 18B1 - 486.95) có đặc điểm nhận dạng trùng khớp với những nghi can gây ra vụ trộm cắp xe máy trên.

Qua kiểm tra, các đối tượng khai tên là Dương Vũ Hải (SN 1971) và Vũ Mạnh Long (SN 1983), đều trú tại TP Nam Định, tỉnh Nam Định. Tổ công tác 141 phát hiện và thu được dao bấm, vam phá khóa xe máy tự chế. 

Bỏ bố ở bệnh viện đi trộm cắp

Nhân thân Long và Hải được làm rõ đã có nhiều tiền án, tiền sự trộm cắp tài sản, riêng Hải từng có 4 tiền án. Trước những chứng cứ và tài liệu của cơ quan công an, các đối tượng khai là thủ phạm trộm cắp chiếc xe máy của chị H trước đó vài giờ.

Khoảng 7h ngày 20-8, Long đi xe khách từ TP Nam Định đến Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) gặp Hải, khi đó đang trông bố nằm điều trị tại đây và rủ đồng hương đi trộm cắp xe máy. Hải và Long sử dụng chiếc xe Honda AirBlade của Hải làm phương tiện “tăm tia” tìm mục tiêu gây án.

Khi đến phố Thanh Nhàn, các đối tượng phát hiện chiếc xe máy của chị H. dựng ngoài vỉa hè, không có người trông giữ đã thực hiện hành vi trộm cắp. Long đã trực tiếp dùng vam phá khóa để phá ổ khóa điện, rồi nổ máy phóng xe đi. 

Sau đó, các đối tượng mang xe tang vật về Bệnh viện Bạch Mai và tại đây Long điện thoại hẹn Nguyễn Văn Tiến (SN 1968), ở cùng quê để bán xe với giá 13 triệu đồng. 14h cùng ngày, Tiến và Long đã gặp nhau ở khu vực phố Định Công, quận Hoàng Mai để giao xe, nhận tiền. Ngay sau đó, Tiến mang xe tang vật vụ trộm về TP Nam Định cất giấu chờ tiêu thụ, còn Long và Hải tiếp tục lang thang “tăm tia” trộm cắp thì bị lực lượng 141 phát hiện, bắt giữ.

Cùng với việc khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự Dương Vũ Hải và Vũ Mạnh Long về hành vi trộm cắp tài sản, cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đã ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Tiến về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Cơ quan công an phát hiện, thu được một số tang vật Tiến mang theo người như xà cầy, dao, bình xịt hơi cay, vam phá khóa tự chế và một số đồ vật khác dùng để trộm cắp xe máy. 

Mở rộng hướng điều tra, Hải và Long khai nhận trước đó đã liên tiếp gây 3 vụ trộm cắp xe máy khác trên địa bàn Hà Nội.